• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Ngắm góc nhà xinh đẹp của cô… bán hoa

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
01/05/2021 15:00 GMT+7

Pha trộn giữa hai phong cách thiết kế nội thất đang rất thịnh hành là Retro ( hoài cổ) và Minimalism ( tối giản), ngôi nhà ngót nghét 100m2 của cô chủ thương hiệu hoa lễ Comida Ngon, kiêm Giám đốc công ty du lịch Asia Exotica có những chi tiết rất… “đắt” về tính thời trang, về tính triết lý của Phật giáo trong cuộc sống và cả về việc chia sẻ mong muốn, tâm nguyện của chính chủ nhân.

Băng Giang đã chọn những khoảng tường trống lớn để sơn xanh và điểm tô vào đó là những vật trang trí màu vàng như một cách tạo sự bình yên cho chính mình
 Với các mảng tường ngoại thất, Giang sơn vàng toàn bộ. Còn trong nội thất, cô chia các khoảng tường thành các phần khác nhau và sơn lên đó những sắc màu ý nghĩa từ nền văn hoá mà cô yêu thích - nền văn hoá Latin, nền văn hoá của những sắc màu rực rỡ, gợi mở, màu sắc của những người dân bản địa vui vẻ, lạc quan, tràn đầy niềm vui sống và tinh thần tự do, hướng ngoại, sôi động.
Hoa sen - một biểu tượng của Phật giáo, một tôn giáo mà Giang rất quan tâm, yêu thích. Cô chọn đặt hoa sen ở nhiều nơi trong nhà, như một cách để cô tận hưởng sự thanh cao và đẹp đẽ của cuộc sống. 
 Màu xanh và màu vàng là hai màu sắc chủ đạo có trong các lễ hội văn hoá rực rỡ của người Latin. Nó là  những màu sắc dễ tạo cảm xúc mạnh mẽ, nhắc nhớ về hoà bình, tạo lòng tin và cảm giác được rộng mở, thư thái. 
Tượng Phật là món đồ trang trí mà Giang rất yêu thích. Cô rất chú trọng các món đồ trang trí trong nhà. Nó không chỉ làm không gian ngôi nhà thêm sinh động, ấm áp mà còn giúp tạo ra những năng lượng tốt đẹp rất hiệu quả. 
 Dựa theo thiết kế cũ, ngôi nhà có một khoảng sân rất rộng, với đặc thù kinh doanh hoa lễ và hoa sự kiện nên Giang đã không hề “tham lam” bài trí ở các khoảng trống mà biến chúng thành không gian hoạt động “chuyên môn” và cũng là khoảng tĩnh giữa những chi tiết khác trong thiết kế.
Không gian bên ngoài ngôi nhà là một màu vàng thổ - một màu sắc đặc trưng trong cả văn hoá Latin và văn hoá châu Á, biểu tượng của ánh nắng, niềm vui và mang ý nghĩa về sự bền vững, sinh sôi, nảy nở.
 Lấy cảm hứng từ nền văn hoá của Nam Mỹ - thể hiện qua các màu sắc rực rỡ, đặc trưng và pha trộn với niềm yêu thích các triết lý trong đạo Phật, ngôi nhà của Giang có một thông điệp ấm áp về sự hướng thiện, hiền tịnh và khao khát bình yên.
Có rất nhiều bức tường lớn được lặp lại bởi hai màu xanh và vàng cùng những hình ảnh, biểu tượng của Đức Phật. Thế nhưng nó không hề gây nhàm chán, ngược lại, mang đến cảm giác an yên, thanh  bình.
 Khá khéo léo khi đan cài hài hoà giữa nhu cầu hoạt động kinh doanh của thường nhật với những mong muốn trong sinh hoạt cá nhân, Giang sắp xếp mọi thứ một cách tự nhiên và thân thiện.
Các vật dụng trang trí, đồ đạc và cách sắp đặt của Giang trong nhà đều có hơi hướng của phong cách thiết kế tối giản, để cảm xúc con người có đủ "không gian" thả lỏng, thư giãn.
 Điều đó khá tương đồng với một số chi tiết trong hai nền văn hoá mà cô chọn lựa làm cảm hứng theo đuổi.
Giang đã cố gắng giữ gần như nét nguyên bản của căn nhà, xê dịch những điều có thể để làm căn nhà được mới lên, khác lạ đi, so với chính nó và mang đến thông điệp khác trên chính những gì đang có. 
 Mua lại căn nhà đã có tuổi đời đến... 20 năm. Những vật liệu xây dựng cũ như nền gạch lát đá hoa nhỏ, mặt cầu thang từ những thập kỷ 90, nếu không "hiểu"và "khéo" thì chính nó sẽ làm khó cho người thiết kế. Thế nhưng nếu biết đan cài hài hoà thì nó sẽ là những điểm nhấn hoặc nền để tôn những chi tiết trang trí mới lên. Sự thú vị và cũng là sự dụng công của người làm thiết kế, sáng tạo nằm ở chỗ đó.
Thế nhưng, nhờ sự khéo léo khi "thêm - bớt" các chi tiết cũ - mới mà ngôi nhà có một diện mạo mới, sáng bừng, mới mẻ.
 Tầng 1 chỉ có 03 phòng với 03 không gian mục tiêu. Đó là một phòng khách nhỏ với bộ bàn ghế gỗ giản dị, sẫm màu. Đây cũng là phòng để Giang có thể vừa làm việc, vừa điều hành và nhấm nháp chén trà thảo mộc ấm ưa thích.
Không gian của phòng khách. Xuyên suốt trong toàn bộ nội thất của ngôi nhà là những ý tứ rõ rệt. Đó là sự ấm áp, lấp lánh của niềm vui, đó là  khao khát sự bằng yên trong tâm hồn. Nhờ sự nhất quán đó mà "style" của ngôi nhà rất rõ rệt và thuyết phục. 
 Kế phòng khách là phòng làm việc, nơi cô và các cộng sự vừa “tác nghiệp” – tức bài trí các giỏ, lẵng hoa, quà theo đơn hàng dịch vụ, vừa có thể họp hành… Tất cả “diễn ra” trên một chiếc bàn gỗ dài cũng rất… thanh mảnh.
Một chiếc bàn dài với rất nhiều tiện ích - họp bàn - liên hoan - "làm hàng hoa" - đó là một sự khéo léo trong cách sắp đặt đồ đạc, cũng là đặc trưng của phong cách nội thất tối giản.
 Tạo ra một không gian hay vật dụng đa năng là một sự thông minh trong thiết kế nội thất. Lại càng hữu ích hơn khi Giang muốn nơi làm việc cũng là chốn đi về khơi nguồn cảm hứng, tìm sự bình yên trong chính tâm hồn mình.
Với đặc thù kinh doanh Hoa lễ - Hoa sự kiện, khắp trong nhà rặt những hoa là hoa - và các chi tiết trang trí trong nhà như những điểm tôn nhấn hoà điệu với công việc thường nhật của những người có mặt tại đây, làm nên một sự giao hoà đầy vui vẻ giữa tĩnh và động.
 Cô chia sẻ: cuộc sống tối giản là cuộc sống mơ ước của con người giữa sự bộn bề giới hạn, tham vọng, áp lực, cạnh tranh và cả sự hiểm nguy rình rập. Thế nên mong ước có một khoảng lặng riêng là mong ước không chỉ của riêng Giang mà nhiều người.
Một chiếc tủ để đồ trang trí và cũng là chiếc tủ được sử dụng có mục đích của gia chủ, có những khoảng trống vừa đủ, có những vật dụng tiệp vào nhau, làm nên vẻ thanh lịch. 
 Cách bài trí trong nhà là một cách Giang thể hiện điều đó. Đồ đạc ít nhất có thể, chỉ nhấn về kiểu dáng ( thanh mảnh, ít chi tiết) chứ không chú trọng vào phần trang trí hay sự độc, lạ… Nếu đồ đạc “chìm” xuống thì những thứ khác sẽ nổi lên…
Ngay cách chọn đèn cũng thú vị bởi các chi tiết thiết kế rất... thoáng 
 Quả thật, cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều niềm vui giải trí nhưng cũng kéo theo không ít mệt mỏi, phiền toái và cả những khó khăn về tinh thần lẫn vật chất.
Một lọ hoa thuỷ tinh trắng với những bông sen trắng, như những giai điệu ngọt ngào của các bản ca tôn giáo khi mọi người đang làm việc xung quanh.
 Lựa chọn một ngôi nhà có không gian phù hợp với mình, làm mình đươc vui, được “refresh” sau mỗi ngày sống căng thẳng, bận rộn cũng là một cách xây dựng “phong cách sống” ý nghĩa, chất lượng cho chính mình…
Các loại hoa Giang để trong nhà đều là những loại hoa có hương thơm ngọt, mát và đầy lưu luyến. Thị giác và khứu giác nếu đi cùng nhau sẽ tạo nên những cảm xúc vô cùng tích cực, đó là trải nghiệm của Giang - cô bán hoa, khi trang trí những góc nhà của mình...
 
 
Top
Top