Thí sinh cao 1,9 m của Vietnam’s Next Top Model 2015 gặp khó trong thử thách làm tóc

21/08/2015 13:43 GMT+7

(TNO) Chiều cao vượt trội khiến nhiều thí sinh trong đó có Lương Thị Hồng Xuân phải lui cui khom người để trang điểm trong gương.

(TNO) Chiều cao vượt trội khiến nhiều thí sinh trong đó có Lương Thị Hồng Xuân phải lui cui khom người để trang điểm trong gương.
Hồng Xuân tất bật với thử thách mix & match vì chiều cao quá khổ - Ảnh: BTC
Trong tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2015, cuộc tranh đua giữa các thí sinh nam và các thí sinh nữ ngày càng quyết liệt khi phải đối diện với thử thách mix & match. Để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, ngoài việc biết lựa chọn trang phục, họ cần phải biết cách tạo kiểu tóc phù hợp với cá tính. Điểm đặc biệt, thử thách lần này diễn ra trên 27 tầng lầu khác nhau, các thí sinh phải chạy bộ từ tầng 1 lên đến tầng 27 để tham gia một sự kiện đặc biệt cùng các giám khảo chương trình.
Không dừng lại ở đó, Top 13 thí sinh phải tự leo thang bộ trong suốt hành trình tìm kiếm phong cách cá nhân, khẳng định cá tính của chính mình. Những sào đồ, phụ kiện được bố trí chuẩn bị ở nhiều tầng khác nhau xuyên suốt dọc đường đi của họ.
Điều thú vị bên cạnh việc tự phối những bộ trang phục với nhau để xuất hiện trong một sự kiện đặc biệt, họ còn phải tự trang điểm và làm tóc cho chính mình. Ngoài kỳ năng trang điểm cho phù hợp với trang phục đã chọn, các thí sinh phải trổ tài tự tạo ra các kiểu tóc cá tính. Không thể chuyên nghiệp như những chuyên gia tạo mẫu nhưng họ vẫn khéo léo cho ra những kiểu tóc ấn tượng như ở salon với các sản phẩm chăm sóc và tạo kiểu chuyên nghiệp.
Các thí sinh Vietnam’s Next Top Model 2015 ''tạo dáng'' đủ kiểu ở thử sức khả năng mix & match - Ảnh: BTC
Trong khi “Hotboy 6 múi” Hoàng Gia Anh Vũ và “chàng trai xấu lạ” Võ Thành An giữ bình tĩnh khi tìm ra kiểu tóc ưng ý, thì Đinh Đức Thành lại loay hoay và có phần khá lúng túng trong việc xử lý kiểu tóc của mình. So với các thí sinh nam thì các thí sinh nữ có phần lợi thế hơn. Kim Phương, Hương Ly hay Nguyễn Hợp, Đào Thu đều rất nhanh trí trong việc tạo cho chính mình một kiểu tóc ấn tượng. Tuy nhiên thí sinh cao 1,9 m Hồng Xuân khá loay hoay vì chiều cao nổi trội khiến cô phải khom lưng hết cỡ ở thử thách mix & match.
Hồng Xuân kể vui đến năm lớp 8, chiều cao của cô đột nhiên tăng lên 1,8 m, cũng từ đó cô thường bị bạn bè kỳ thị và trêu chọc là đứa bệnh tật vì có vóc dáng khác người. Và gương soi ở nhà cũng được treo ở vị trí cao nhất nên hầu như chỉ có mình Hồng Xuân sử dụng chiếc gương đó, còn khi ra ngoài nơi công cộng thì cô quen với việc khom lưng. Nữ thí sinh cho biết cô tham gia cuộc thi và rất quyết tâm bởi muốn cho những người dè bỉu mình thấy được cô có thể thay đổi cuộc đời từ vóc dáng từng bị trêu chọc.
Tập 4 của chương trình sẽ được phát sóng lúc 20 giờ ngày 23.8 trên kênh VTV3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.