Thêm thất bại, đối thủ tranh cử nói ông Trump không thể thắng ông Biden

Thêm thất bại, đối thủ tranh cử nói ông Trump không thể thắng ông Biden

26/02/2024 06:11 GMT+7

Theo kết quả được truyền thông Mỹ dự phóng, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trước cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina ngày 24.2.

Theo CNN, trong bài phát biểu vào cuối ngày, bà Haley chúc mừng đối thủ Trump và cảm ơn cử tri tại Nam Carolina. Nhưng bà nhấn mạnh sẽ tiếp tục cuộc đua bất chấp thất bại ngay tại bang nhà.

Nữ chính trị gia khẳng định sẽ không từ bỏ đường đua vì bà không cho rằng ông Trump có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Hơn nữa, cựu thống đốc Nam Carolina nói rằng bà có nghĩa vụ trao cho cử tri tại các bang chưa tổ chức bầu cử sơ bộ một "sự lựa chọn đích thực".

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng sẽ ở lại đường đua ít nhất là đến ngày bầu cử "Siêu thứ ba" (ngày 5.3), khi cử tri Cộng hòa tại 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ đi bỏ phiếu.

Bà tuyên bố: "Chúng ta cần đánh bại ông Joe Biden vào tháng 11. Tôi không tin rằng ông Trump có thể thắng được ông Biden".

Theo cập nhật của hãng Edison Research, ông Trump hiện có 60% phiếu bầu tại Nam Carolina so với 39,4% của bà Haley sau khi 83% số phiếu được kiểm. Các cuộc khảo sát thăm dò trước bầu cử theo website 538 cho thấy ông Trump dẫn trước với cách biệt trung bình là 27,6%.

Bà Haley tỏ ra lạc quan, cho rằng: "Bốn mươi phần trăm không phải là con số nhỏ. Có lượng lớn cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa nói rằng họ muốn một người thay thế".

Trong bài phát biểu trước đó, ông Trump nói rằng đã giành chiến thắng lớn hơn dự đoán và đảng Cộng hòa đang đoàn kết hơn bao giờ hết, nhưng không nhắc gì đến bà Haley.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.