Trung Quốc bắt 1.300 người bán thuốc giả

16/12/2013 03:15 GMT+7

Bộ Công an Trung Quốc vừa thông báo hơn 1.300 người đã bị bắt với cáo buộc bán thuốc giả qua mạng.

Đây là kết quả của chiến dịch truy quét nạn kinh doanh dược phẩm mờ ám trên internet tại 29 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc, triển khai từ tháng 6.2013, theo Tân Hoa xã. Ngoài ra, giới chức còn đóng cửa 140 website và cơ sở bán thuốc qua mạng không có giấy phép kinh doanh, đồng thời tịch thu hơn 9 tấn nguyên liệu thuốc giả.

Phần lớn số thuốc được sản xuất từ nguyên liệu hư hỏng, chứa thành phần độc hại hoặc bị cấm và được quảng cáo có tác dụng trị các bệnh như cảm cúm ở trẻ em và tim mạch. Reuters dẫn thống kê từ giới công tố Trung Quốc cho hay số vụ án về tội bán thuốc giả hoặc thực phẩm độc hại ở nước này là hơn 8.000 vụ trong năm 2012, tăng gấp 5 lần so với năm 2011.

Minh Trung

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.