Thái Lan tiếp tục truy lùng nghi phạm đánh bom Bangkok

30/08/2015 18:14 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Thái Lan đã mở rộng cuộc truy lùng nghi phạm vụ đánh bom Bangkok cách đây 2 tuần, theo Reuters hôm nay 30.8.

(TNO) Cảnh sát Thái Lan đã mở rộng cuộc truy lùng nghi phạm vụ đánh bom Bangkok cách đây 2 tuần, theo Reuters hôm nay 30.8. 

Cảnh sát Thái Lan tại đền Erawan, nơi xảy ra vụ đánh bom hôm 17.8 - Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết đã theo dõi khoảng 1.000 thuê bao di động và kiểm tra hình ảnh trong khoảng 200 hộ chiếu đang bị thu giữ, nghi liên quan tới một nhóm nghi phạm của vụ đánh bom ngày 17.8 ngay tại Bangkok.

Trước đó vào hôm thứ bảy 29.8, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nghi phạm người nước ngoài 28 tuổi. Người này được cho đã ở Thái Lan từ tháng 1.2014, bị bắt vì tàng trữ chất nổ trái phép cùng vật liệu chế tạo bom, và được cho có dính líu đến một vụ đánh bom nhỏ khác cũng ở Bangkok, một ngày sau vụ nổ bom ở đền Erawan làm chết 20 người.

Tính đến Chủ nhật 30.8, các cuộc điều tra của cảnh sát tiếp tục diễn ra nhưng chưa tổ chức hoặc cá nhân nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom vừa qua, theo Reuters.

Cảnh sát cũng cho biết người đàn ông bị bắt ngày 29.8 không phải nhân vật đang bị truy nã trong vụ đánh bom ngày 17.8.

Ảnh nghi phạm vụ đánh bom ở đền Erawan hôm 17.8 - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, người dân ở gần khu vực nơi nghi phạm 28 tuổi sinh sống cho biết họ cũng thấy một người đàn ông khác ở cùng phòng với nghi phạm này, song đã biệt tích kể từ thứ sáu 28.8.

Hiện cảnh sát vẫn đang treo thưởng 1 triệu baht (28.000 USD) cho những thông tin liên quan tới vụ tấn công ở đền Erawan, theo BBC. Trước đó có thông tin cho hay chính quyền đã tăng mức thưởng lên 3 triệu baht (khoảng 85.000 USD).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.