Thái Lan tiếp tục chờ hiến pháp mới

22/06/2015 07:35 GMT+7

Ngày 21.6, Phó chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) Peerasak Porchit cho biết đợt trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới phải tiếp tục dời đến khoảng tháng 2.2016 thay vì tháng 1 như dự kiến.

Ngày 21.6, Phó chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) Peerasak Porchit cho biết đợt trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới phải tiếp tục dời đến khoảng tháng 2.2016 thay vì tháng 1 như dự kiến.

>> Thái Lan: Đường về dân chủ còn xa

Chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ tiếp tục cầm quyền đến đầu năm 2017 - Ảnh: Reuters
Lý do là đến tháng 8.2015, Hội đồng soạn thảo hiến pháp mới kết thúc quá trình duyệt dự thảo hiến pháp mới. Sau đó, phải đợi có đủ ngân sách và gom đủ giấy để in dự thảo đưa đến 24 triệu hộ dân tại Thái Lan góp ý.
Vì vậy, kỳ tổng tuyển cử cũng phải chờ đến tháng 10 hoặc tháng 11.2016 mới có thể diễn ra. Sau đó, quốc hội hiện nay vẫn tiếp tục tại nhiệm thêm một thời gian để duyệt ngân sách quốc gia năm 2017.
Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ tiếp tục cầm quyền đến đầu năm 2017. Hiến pháp tạm thời hiện nay được đưa ra sau cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 5.2014.
Từ đó đến nay, việc ra hiến pháp mới và tổ chức bầu cử liên tục bị dời vì nhiều lý do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.