Myanmar ngừng bắn với 8 nhóm vũ trang

05/10/2015 09:39 GMT+7

Ngày 4.10, AFP dẫn lời ông Maung Shwe, thành viên Nhóm đàm phán cấp cao của chính phủ Myanmar, cho hay đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với 8 nhóm nổi dậy, bao gồm lực lượng Liên đoàn quốc gia Karen khét tiếng.

Ngày 4.10, AFP dẫn lời ông Maung Shwe, thành viên Nhóm đàm phán cấp cao của chính phủ Myanmar, cho hay đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với 8 nhóm nổi dậy, bao gồm lực lượng Liên đoàn quốc gia Karen khét tiếng.

Một nhóm nổi dậy ở Myanmar - Ảnh: ReutersMột nhóm nổi dậy ở Myanmar - Ảnh: Reuters
Thỏa thuận chính thức sẽ được ký vào ngày 15.10. Đây là kết quả của gần 2 năm đàm phán giữa chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang nhằm kết thúc cuộc nội chiến kéo dài mấy thập niên ở những vùng biên giới nước này.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức vì một số nhóm vũ trang lớn như Lực lượng độc lập Karen từ chối ký thỏa thuận, thậm chí tăng cường tấn công trong mấy tuần qua khi cuộc đàm phán bước vào giai đoạn quan trọng. Dù vậy, theo giới quan sát, tin vui này sẽ góp phần giúp nâng cao uy tín của chính phủ và đảng cầm quyền trước thềm kỳ tổng tuyển cử vào tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.