Mưa lũ, lở đất tại Bangladesh

28/06/2012 03:15 GMT+7

Đến hôm qua, ít nhất 89 người thiệt mạng và khoảng 200.000 người bị mắc kẹt khi các trận mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp gây lũ lụt và lở đất ở thành phố Chittagong, miền đông nam Bangladesh.

AFP dẫn lời giới chức nước này cho hay đây là đợt mưa lớn nhất trong nhiều năm tại Chittagong, vốn là thành phố lớn thứ 2 của Bangladesh. Bên cạnh 89 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người khác cũng đang mất tích và dự kiến số người chết sẽ còn tăng lên. Cảnh sát, quân đội và lực lượng cứu hỏa được huy động toàn lực để tham gia cứu hộ.

Tuy nhiên, mưa quá lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong khi 50.000 người đang cần được tiếp tế. Nhất là khi nước lũ chảy cuồn cuộn khắp nơi khiến nhiều chuyến bay tại sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong bị hủy bỏ; đồng thời nhiều tuyến đường sắt và đường bộ cũng bị hư hại nặng nề.

Lê Loan

>> Đài Loan dùng máy bay không người lái theo dõi lũ lụt
>> Lều tránh động đất, lũ lụt
>> Hơn 700 người chết vì lũ lụt tại Đông Nam Á
>> 206 người chết vì lũ lụt ở Campuchia
>> Trung Quốc điêu đứng vì lũ lụt
>> Lũ lụt làm 40 người chết tại Philippines
>> Lũ lụt lớn ở Thái Lan, 8 người chết
>> Lũ lụt, lở đất liên tiếp tại Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.