Đài Loan dùng máy bay không người lái theo dõi lũ lụt

17/06/2012 20:53 GMT+7

(TNO) Báo chí Đài Loan ngày 17.6 đưa tin lần đầu tiên chính quyền hòn đảo này đã huy động máy bay không người lái - vốn được phục vụ cho quân đội, vào việc khảo sát thiên tai.

Theo báo China Times, các máy bay không người lái đã được điều đến những khu vực bị ngập lụt vì lũ quét và lũ bùn do mưa lớn gây ra tuần qua.

 Đài Loan dùng máy bay không người lái theo dõi lũ lụt
Đài Loan đang phải đối phó đợt lũ tồi tệ - Ảnh: AFP

Giới chức cơ quan phòng thủ Đài Loan chưa bình luận gì về thông tin trên.

Sáu người thiệt mạng và hai người khác bị mất tích sau những cơn lũ bùn tấn công miền trung Đài Loan tuần qua.

Tổng cộng 32 chiếc máy bay không người lái do Viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan đã được cung cấp cho quân đội Đài Loan hồi đầu năm nay sau một loạt thử nghiệm suốt ba năm.

Năm 2009, hàng ngàn người đã được sơ tán vào sâu trong đảo trong đợt lũ tồi tệ nhất kể từ sau khi bão Morakot càn quét Đài Loan và gây ra những cơn lũ bùn kinh hoàng khiến hơn 600 người chết.

Khang Huy

>> Thiết bị vận tải bay không người lái
>> Nga có thể mua 72 máy bay không người lái của Israel
>> Đài Loan mất máy tính tối mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.