Indonesia có nữ ngoại trưởng đầu tiên

27/10/2014 05:45 GMT+7

Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo tối 26.10 đã công bố nội các gồm 34 bộ trưởng. Trong đó, bà Retno Marsudi, 51 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ ghế ngoại trưởng của nước này, thay ông Marty Natalegawa.

 Indonesia có nữ ngoại trưởng đầu tiên
Bà Retno Marsudi (ảnh), 51 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ ghế ngoại trưởng của Indonesia - Ảnh: Indoweb

Chức bộ trưởng quốc phòng về tay cựu tư lệnh lục quân Ryamizard Ryacudu, vốn thân cận với cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri. Con gái bà Megawati là Puan Maharani cũng được giao ghế bộ trưởng điều phối phát triển con người và văn hóa.

So với trước, nội các của ông Joko có thêm bộ trưởng điều phối các vấn đề biển và thủy sản nhằm phục vụ chủ trương xây dựng Indonesia thành một cường quốc biển.

Theo Jakarta Globe, nội các mới có 18 người từ 4 đảng trong liên minh cầm quyền, còn lại là các nhà kỹ trị. Trước khi bổ nhiệm, Tổng thống Joko đã nhờ Ủy ban Triệt phá tham nhũng rà soát phẩm chất của các gương mặt tiềm năng.

Có 8 ứng viên đã bị “thổi còi”, buộc ông phải tìm người thay thế, dẫn đến việc chậm công bố nội các.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Joko Widodo, từ khu ổ chuột đến chiếc ghế Tổng thống Indonesia
>> Indonesia đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông
>> Ngoại trưởng Mỹ dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Indonesia
>> Mark Zuckerberg 'vi hành' cùng Tổng thống tân cử Indonesia Joko Widodo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.