Bali ban bố tình trạng khẩn cấp vì núi lửa

04/10/2017 07:53 GMT+7

Tỉnh trưởng tỉnh đảo Bali (Indonesia), ông I Made Mangku Pastika, đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ sơ tán và đề phòng núi lửa Agung phun trào, theo tờ The Straits Times.

Núi lửa Agung nằm ở phía đông bắc Bali, cách trung tâm du lịch Kuta khoảng 75 km. Ngọn núi này gia tăng cường độ hoạt động từ ngày 22.9 khiến chính quyền phải ra lệnh sơ tán gần 140.000 người.
Tình trạng khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 12.10 nhưng chính quyền có thể gia hạn hoặc cắt ngắn thời hạn này tùy tình hình.
Nhiều biển báo được đặt xung quanh vùng nguy hiểm ở Agung nhằm cảnh báo người dân không đến gần, trong khi chính quyền triển khai 6 hệ thống báo động khẩn cấp đề phòng núi lửa phun trào.
Ngoài ra, kế hoạch chuyển hướng máy bay cũng đã được giới chức vạch sẵn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.