Thanh Hóa: Hơn 126 tỉ đồng tiền tham nhũng chưa thu hồi được

12/12/2023 12:42 GMT+7

Trong tổng số hơn 196 tỉ đồng tiền tham nhũng trong các vụ án tham nhũng ở tỉnh Thanh Hóa, đến nay mới thu hồi được hơn 70 tỉ đồng, còn hơn 126 tỉ đồng vẫn chưa thu hồi được.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa (đang diễn ra từ ngày 12 -14.12), cho thấy, số tiền tham nhũng được phát hiện qua các vụ án tham nhũng ở Thanh Hóa thu hồi về cho nhà nước còn thấp. Hiện, các cơ quan chức năng mới thu hồi được hơn 70 tỉ đồng trong tổng số hơn 196 tỉ đồng.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: Hơn 126 tỉ đồng tiền tham nhũng chưa thu hồi được - Ảnh 1.

Vẫn còn hơn 126 tỉ đồng tiền tham nhũng chưa thu hồi được về cho nhà nước

MINH HẢI

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 12, qua các vụ án tham nhũng, tổng số tiền phải thu hồi về cho nhà nước là hơn 196 tỉ đồng và 16.351 m2 đất. Tuy nhiên, đến nay mới thu hồi được hơn 70 tỉ đồng; còn hơn 126 tỉ đồng và 16.351 m2 đất chưa thu hồi được.

Trong năm 2023, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý 36 vụ án tham nhũng, với 74 bị can. Đến nay, đã xét xử 19 vụ với 45 bị can; các vụ án còn lại đang trong quá trình chuẩn bị xét xử hoặc đang trong quá trình điều tra.

Thanh Hóa: Hơn 126 tỉ đồng tiền tham nhũng chưa thu hồi được

Ngoài các vụ án hình sự tham nhũng, năm 2023 các đơn vị chức năng của tỉnh này đã thực hiện 390 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm hơn 34,6 tỉ đồng và hơn 20.000 m2 đất; tổ chức 452 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 394 tổ chức và 1.397 cá nhân vi phạm, với tổng số tiền vi phạm hơn 8,1 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Thanh Hóa, để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tham nhũng, năm 2023, tỉnh này đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 568 người.

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, như: việc tổ chức công tác phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị chưa đồng nhất; việc công khai, minh bạch ở một số đơn vị, địa phương mới triển khai ở phạm vi hẹp, chậm công khai nhất là trong các lĩnh vực tài chính công, tài sản công, đấu thầu, công tác quy hoạch; còn xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, sơ hở về cơ chế, chính sách để tham nhũng, gây phiền hà nhằm vụ lợi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.