Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: Đề nghị đại biểu công tâm, khách quan khi bỏ phiếu tín nhiệm

12/12/2023 10:14 GMT+7

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh công tâm, khách quan khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu.

Sáng 12.12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc kỳ họp thứ 17, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết định thông qua 35 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án...

Đề nghị đại biểu công tâm, khách quan khi bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 17 này HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn các nội dung về giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp

MINH HẢI

Ở kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh tập trung vào việc làm rõ tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, ở kỳ họp cuối năm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 1 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 99 nghị quyết, để kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương.

Ông Hưng cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu kết quả kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập; nguyên nhân khách quan và chủ quan; xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024.

Đề nghị đại biểu công tâm, khách quan khi bỏ phiếu tín nhiệm - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị mỗi đại biểu HĐND khi bỏ phiếu tín nhiệm cần công tâm, khách quan và chính xác

MINH HẢI

Nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các nghị quyết, nhất là cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tính hợp lý, khả thi và các quy định cụ thể về từng nội dung được nêu trong dự thảo nghị quyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc ngay tại phiên thảo luận của kỳ họp để các cơ quan kịp thời chỉnh lý, bảo đảm chất lượng cao nhất khi xem xét, thông qua.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu hoặc phê chuẩn, ông Hưng cho rằng đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do đó, mỗi đại biểu HĐND khi bỏ phiếu cần công tâm, khách quan và chính xác.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.