Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết'

08/12/2023 22:23 GMT+7

Chiều 8.12, kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 13 kết thúc sau 3 ngày làm việc. Có 50 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM được thông qua tại kỳ họp này.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, các đại biểu trong những ngày làm việc vừa qua đã có nhiều ý kiến sâu sắc, phân tích toàn diện các vấn đề cử tri thành phố gửi gắm và thực tiễn đặt ra.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết' - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp chiều 8.12

NGUYỄN ANH

Nhắc lại chỉ tiêu TP.HCM đặt ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 từ 7,5 - 8%, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP.HCM phân tích, đánh giá toàn diện, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội để chủ động ứng phó; tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, lĩnh vực đang và có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Ngoài ra, cần tập trung tìm kiếm các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

TP.HCM điều chỉnh quy hoạch, gỡ vướng cho 88 dự án nhà ở xã hội

Các cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và nêu cao tinh thần trách nhiệm. UBND TP.HCM cần thực hiện hiệu quả các giải pháp về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thành phố chuyển mình "vượt qua cơn gió ngược" như ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết' - Ảnh 3.

Có 50 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM được thông qua tại kỳ họp cuối năm

NGUYỄN ANH

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng yêu cầu UBND TP.HCM tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP.HCM liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan để nơi đây phát triển như kỳ vọng đã đề ra.

TP.HCM sẽ phải phấn đấu giải ngân hơn 79.000 tỉ đồng đầu tư công trong năm 2024. Liên quan đầu tư công, bà Lệ cũng đề nghị TP.HCM kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết' - Ảnh 5.

TP.HCM phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8% năm 2024

NGỌC DƯƠNG

TP.HCM cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được Trung ương phê duyệt và tìm giải pháp thực hiện các chương trình đột phá mà Đảng bộ TP.HCM đề ra. Song song đó, cần kiểm tra và khắc phục các vụ việc tồn đọng, kéo dài để có hướng xử lý dứt điểm.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết' - Ảnh 6.

Lấy phiếu tín nhiệm 31 người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu

NHẬT THỊNH

"Phải làm sao đó có giải pháp đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2024, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết đầm ấm; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội", bà Lệ nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị phát huy vai trò giám sát của các tổ đại biểu HĐND về việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân tại địa bàn ứng cử, nhất là việc quan tâm đến các cơ chế chính sách phù hợp phát triển thành phố, các dự án công trình trọng điểm...

TP.HCM điều chỉnh 4 dự án giao thông với số vốn hơn 11.400 tỉ đồng

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh được HĐND TP.HCM bầu theo quy định tại Nghị quyết 96 năm 2023 của Quốc hội thể hiện quá trình giám sát, đánh giá toàn diện hoạt động của những vị được HĐND TP.HCM bầu.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Loại bỏ ngay dự án không cần thiết' - Ảnh 1.

Kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 13 bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ ngày 6 - 8.12)

NGUYỄN ANH

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: "Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND TP.HCM khi nhận nhiệm vụ, xem lại mình thực hiện được đến đâu, từ đó có giải pháp, chương trình hành động, phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, hoàn thành chức trách được giao trong thời gian tới".

Ngoài ra, theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Lệ, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục đổi mới, thực chất. HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 13 này, qua đó, yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM, sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND Q.12 thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã được chất vấn, cam kết khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.