Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Trung Quốc bắt đầu tuần tra thường trực

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Trung Quốc bắt đầu tuần tra thường trực

06/04/2023 14:00 GMT+7

Lầu Năm Góc ghi nhận lần đầu tiên Trung Quốc duy trì ít nhất một tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân thường trực trên biển, theo Reuters.

Cụ thể, hạm đội gồm 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Tấn của Hải quân Trung Quốc tuần tra "gần như liên tục" ở vùng biển từ đảo Hải Nam đến Biển Đông.

Các nhà phân tích cho biết các tàu ngầm này được trang bị dòng tên lửa đạn đạo có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm ngắm. Theo 4 tùy viên quân sự thông thạo các chuyển động của hải quân  ại khu vực và 5 nhà phân tích an ninh khác, hoạt động của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đang làm phức tạp hơn nỗ lực ứng phó của Mỹ và đồng minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.