Tập thể dục lúc mang thai giảm nguy cơ sinh con nặng cân

13/05/2015 15:10 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy việc tập thể dục trong thời gian mang thai giúp giảm nguy cơ sinh con nặng cân và sinh mổ, theo hãng tin UPI.

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy việc tập thể dục trong thời gian mang thai giúp giảm nguy cơ sinh con nặng cân và sinh mổ, theo hãng tin UPI.

Tập thể dục lúc mang thai giảm nguy cơ sinh con nặng cânẢnh minh họa. Ảnh: Shutterstock
Các chuyên gia tại Đại học Alberta (Canada) đã phân tích 28 cuộc nghiên cứu trên 5.322 thai phụ, so sánh những người có tham gia một dạng hoạt động thường xuyên có giám sát với những người không tập.
“Chúng tôi nhận thấy phụ nữ tập thể dục có nguy cơ sinh bé lớn con giảm 31%, mà không giảm nguy cơ sinh bé nhỏ con hoặc sinh sớm”,  trưởng nhóm nghiên cứu, phó giáo sư Margie Davenport cho biết.
“Bên cạnh đó, khả năng phải sinh mổ ở họ cũng giảm đi 20%”, bà nói thêm.
Phát hiện trên tiếp tục củng cố nhận định rằng việc tập thể dục trước khi sinh con có thể là một biện pháp để ngăn ngừa tình trạng béo phì ở trẻ em thông qua quá trình “bình thường hóa” trọng lượng em bé, cụ thể giảm nguy cơ sinh bé lớn con.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Obstetrics & Gynecology, số ra mới nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.