Số khu định cư Israel trên đất chiếm đóng tại Palestine mở rộng ở mức kỷ lục

Số khu định cư Israel trên đất chiếm đóng tại Palestine mở rộng ở mức kỷ lục

La Vi
La Vi
10/03/2024 15:24 GMT+7

Người đứng đầu cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine đã được mở rộng với số lượng kỷ lục và có nguy cơ loại bỏ mọi khả năng thực tế của một nhà nước Palestine.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 8.3 cho biết các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã mở rộng với số lượng kỷ lục.

Theo các quan chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, quy mô của việc mở rộng có xóa bỏ mọi khả năng thực tế để thành lập một nhà nước Palestine.

Người đứng đầu Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Ajith Sunghay, nói với hãng tin Reuters rằng các chính sách của chính phủ Israel dường như nhằm mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát lâu dài của Israel đối với Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Báo cáo ghi nhận 24.300 đơn vị nhà ở mới của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng trong khoảng thời gian một năm tính đến tháng 10 năm 2023. Đây được cho là mức cao nhất kể từ khi việc giám sát bắt đầu vào năm 2017.

Số khu định cư Israel trên đất chiếm đóng tại Palestine mở rộng ở mức kỷ lục- Ảnh 1.

Một người lính đứng gác tại Giao lộ Gush Etzion trong khu định cư Gush Etzion, ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng

Reuters

Báo cáo nói thêm rằng đã có sự gia tăng đáng kể về cường độ, mức độ nghiêm trọng và tính thường xuyên trong hành động bạo lực từ cả người định cư lẫn nhà nước Israel đối với người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đặc biệt kể từ sau cuộc tấn công chết người của Hamas vào Israel vào ngày 7.10.2023

Israel sau khi chiếm được Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 đã tuyên bố quyền thừa kế theo Kinh thánh đối với vùng đất nơi các khu định cư đang được mở rộng.

Quân đội nước này cho biết họ đang tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở Bờ Tây và nhằm mục tiêu vào các chiến binh bị nghi ngờ.

Phái đoàn ngoại giao của Israel tại Geneva cho biết báo cáo lẽ ra phải bao gồm cái chết của 36 người Israel vào năm 2023.

Phái đoàn này tuyên bố rằng "các nạn nhân Israel của chủ nghĩa khủng bố Palestine" đã bị Văn phòng Cao ủy phớt lờ hết lần này đến lần khác.

Cuộc chiến tranh Gaza kéo dài 5 tháng đã thu hút chú ý trở lại giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, như đã được phác thảo trong hiệp định Oslo từ đầu thập niên 1990.

Nhưng kể từ đó đến nay, có rất ít tiến bộ trong việc hiện thực hóa tư cách nhà nước Palestine, trong đó việc mở rộng các khu định cư là một trong những trở ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.