Hãy giúp một thanh niên bị nạn

05/12/2014 05:00 GMT+7

Đến thăm anh Huỳnh Văn Sĩ ( ảnh , ở thôn 1, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), chúng tôi cảm thấy xót xa trước bệnh tật và khó khăn của anh.

 
 Hãy giúp một thanh niên bị nạn  d

Năm 21 tuổi, do tai nạn lao động, anh ngã từ trên cao xuống đất bị chấn thương cột sống cổ, gây giập tủy phải 8 lần phẫu thuật mới thoát chết. Tuy nhiên, di chứng để lại là cơ thể anh bị liệt từ ngực trở xuống, toàn thân mất hết cảm giác, hai tay co rút lại như một đứa trẻ.

Việc tiểu tiện của anh rất khó khăn nên bác sĩ ở Đà Nẵng phải tiến hành mổ 2 lần mới gắn được đường ống cho nước thải ra ngoài. Ngoài ra, do anh Sĩ nằm liệt một chỗ quá lâu (ảnh) nên toàn bộ mông, một phần lưng bị viêm loét, phải thường xuyên lau chùi vết thương. Tiền bông băng, gạc quá tốn kém nên nhiều khi gia đình hết tiền cũng đành chịu để anh hôi hám.

Bà con làng xóm thấy Sĩ ngoan hiền, chẳng may gặp nạn nên ai cũng thương. Nhiều người ở địa phương khác cảm thông với hoàn cảnh thỉnh thoảng đến phụ giúp gia đình lau rửa vết thương cho anh.

Từ trước đến nay, gia đình Sĩ thuộc diện hộ nghèo, cha anh mới qua đời do bị tai biến. Đứa em trai út của anh bị thủng màng nhĩ, không nghe rõ đang cần được phẫu thuật mà nhà vẫn chưa có tiền đưa đi khám. Mẹ anh tuổi cao, bị bệnh thấp khớp hành hạ quanh năm suốt tháng.

Trước tình cảnh bất hạnh, anh Sĩ nhiều lần định tự tử nhưng nhờ bạn bè đến thăm, động viên, anh đã ráng vượt qua nỗi đau bệnh tật để sống. Gần 7 năm nằm liệt một chỗ vất vả chống chọi với thương tật, cuộc sống trong những ngày sắp tới của người thanh niên 28 tuổi Huỳnh Văn Sĩ đang lâm vào cảnh bế tắc...

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Huỳnh Văn Sĩ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Sĩ trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Lê Công Sơn

>> Một thanh niên bị nạn ngặt nghèo
>> Xin giúp cháu bé chữa trị bệnh hiểm nghèo
>> Xin giúp một tân sinh viên vào đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.