Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM hào hứng làm MC, biên tập viên tại Báo Thanh Niên

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM hào hứng làm MC, biên tập viên tại Báo Thanh Niên

27/03/2023 17:16 GMT+7

70 sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, Truyền thông đa phương tiện thuộc Viện Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được trao đổi kinh nghiệm, thử sức làm MC… khi lần đầu đến tham quan tòa soạn Báo Thanh Niên.

Hoạt động được nhà trường tổ chức nhằm giúp sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại các cơ quan báo chí truyền thông. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về các công việc liên quan đến ngành nghề mà mình đang theo đuổi trong tương lai.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM hào hứng làm MC, biên tập viên - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM trải nghiệm làm MC, biên tập viên tại phim trường của Báo Thanh Niên.

VŨ ĐOAN

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc,  Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết: "Chúng tôi lựa chọn Báo Thanh Niên bởi vì đây ngoài là cơ quan truyền thông chính thống, quan trọng và vận hành như một tổ chức có rất nhiều phòng ban chức năng. Vì tính uy tín của tòa soạn Báo Thanh Niên, chúng tôi tin rằng các em sẽ được học hỏi rất nhiều những kiến thức bổ ích cũng như gặp các nhà báo, những người đang thực sự vận hành, tác chiến, tác nghiệp thì các em sẽ có cơ hội học tập thực tế ngoài giảng đường."

Không chỉ tham quan, trải nghiệm, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM còn được trò chuyện, trao đổi những câu chuyện về chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện hiện nay, cùng những nhà báo, lãnh đạo tòa soạn, dày dạn kinh nghiệm của Báo Thanh Niên.

Với thời đại công nghệ ngày càng phát triển, các cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có Báo Thanh Niên phải nhanh chóng thay đổi cả về nội dung lẫn phương thức tiếp cận độc giả trên nhiều nền tảng để phù hợp với xu hướng chung.

Song song với việc tìm hiểu thực tế, sinh viên cũng có thể phần nào đánh giá được khả năng của bản thân đối với công việc mình lựa chọn, qua đó có những quyết định đúng đắn trong tương lai.

"Em cảm thấy những thiết bị của Báo Thanh Niên rất là hiện đại, giống như em được mở mang tầm mắt. Khi mà trải nghiệm cảm giác làm biên tập viên giúp ích được cho em sau này có thể định hình được là em muốn làm gì trong tương lai, muốn làm biên tập viên hay không. Cảm xúc của em rất tuyệt khi được trải nghiệm làm biên tập viên như vừa rồi" – sinh viên Bùi Thị Ngọc Châu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.