Sáng 13.3: Ukraine thông báo 1.300 binh sĩ thiệt mạng, vòng vây siết chặt Kyiv

13/03/2022 09:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.3 cho biết trong một cuộc họp báo rằng khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự , theo The Kyiv Independent. Đây là lần đầu tiên Kyiv đưa ra con số binh sĩ thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 24.2.

Trong cuộc họp báo, tổng thống Ukraine tuyên bố Nga đã mất khoảng 12.000 binh sĩ. Trước đó NATO ước tính quân đội Nga đã điều khoảng 150.000 binh sĩ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Về phía Nga, ngày 2.3, nước này thông báo đã mất gần 500 binh sĩ và đến nay vẫn chưa cập nhật con số mới.

Ngoài chiến trường, các lực lượng Nga đã gia tăng sức ép lên Kyiv trong ngày 12.3, tiếp tục pháo kích các thành phố khác và bao vây thành phố cảng Mariupol. Reuters dẫn lời hội đồng thành phố này cho biết ít nhất 1.582 dân thường tại đây đã thiệt mạng do các trận pháo kích của Nga và cuộc bao vây kéo dài 12 ngày qua khiến hàng trăm ngàn người dân bị kẹt lại mà không có thức ăn, nước uống, điện hay sóng điện thoại.

Người dân đứng bên ngoài một bệnh viện địa phương, nơi bị phá hủy trong cuộc xung đột Ukraine-Nga tại thị trấn Volnovakha ở vùng Donetsk, ngày 12.3.2022

reuters

Các vùng ngoại ô phía tây bắc của thủ đô Kyiv, bao gồm Irpin và Bucha, cũng liên tục bị pháo kích, trong khi đoàn xe của Nga đang tiến về Kyiv từ phía đông bắc. Nga chưa bình luận về điều này.

Tổng thống Joe Biden ngày 12.3 phê chuẩn gói viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Động thái này sẽ mở đường cho việc chuyển “tức thì” lô thiết bị quân sự mới cho Ukraine như vũ khí nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không với tổng trị giá 200 triệu USD. Dù vậy, ông Biden vẫn tiếp tục bác bỏ việc trực tiếp có hành động chống lại Nga, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ dẫn đến Thế chiến thứ ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.