Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nhưng sẽ không để ai không có tết

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nhưng sẽ không để ai không có tết

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
26/01/2024 11:48 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã tăng slot bay. Dự kiến có khoảng 850 - 880 chuyến bay/ngày, ngày cao điểm nhất là 928 chuyến.

"Dù rằng đã quá tải nhưng vì mục đích chính trị về chỉ đạo của cấp trên tăng cường nhu cầu đi lại của người dân sẽ không để bà con nào không có tết".

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 25.1.2024.

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nhưng sẽ không để ai không có tết

Bay suốt đêm

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 850 - 880 chuyến bay/ngày, dự kiến ngày cao điểm nhất có 928 chuyến vào ngày 6.2.2024 (tức ngày 27 tháng chạp năm Quý Mão). Dự kiến số lượng hành khách đến và đi trong ngày đạt hơn 150.000 người, tăng từ 9-10% so với dịp tết 2023.

Trước tình hình sản lượng hành khách tiếp tục tăng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ dịp cao điểm này. Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm tra các bước vận hành ở nhà ga, xem xét phân luồng giao thông ra vào cảng.

Về phía cảng cũng đảm bảo các tiện ích, đảm bảo an toàn cho hành khách khi tới sân bay. Đặc biệt, cảng cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng phải niêm yết giá công khai.

Ngoài ra, ngành hàng không TP.HCM cũng đã xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng công an và đơn vị liên quan tăng thêm nhân lực trực chiến, nhất là ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thông tin: "Ban đêm chúng tôi dự đoán sẽ bay suốt đêm để phục vụ bà con nhân dân đi lại. Trên cơ sở đó thì tất cả các nguồn lực cũng phải đáp ứng đủ dịch vụ cho bà con. Đặc biệt xây dựng các kế hoạch, phương án đối phó với tình huống bất ngờ".

Hơn 1,1 triệu lượt người sẽ rời TP.HCM về quê ăn tết qua các bến xe

Nỗ lực dù quá tải

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng thừa nhận việc quá tải từ trên trời đến dưới đất tại sân bay. Phía sân bay cũng đang nỗ lực để phục vụ tốt nhất và mong người dân thông cảm.

"Toàn ngành hàng không chúng tôi cũng đã nỗ lực tăng cường đội tàu bay, tăng cường nhân viên phục vụ, tăng cường chất lượng dịch vụ để làm sao đáp ứng nhu cầu bà con đi lại. Cũng mong nhân dân khi đi lại qua Cảng Tân Sơn Nhất hoặc qua cảng nào đó mà có những dịch vụ chưa hoàn hảo lắm thì cũng phải thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã phục vụ quá công suất đến 150 lần", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Để giải quyết căn cơ việc ùn tắc, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã có kế hoạch xây dựng nhà ga T3, dự kiến đưa vào sử dụng quý 2/2025 để giảm áp lực cho nhà ga T1 hiện nay.

Phó giám đốc điều hành Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo người dân đi lại bằng đường hàng không tại sân bay trong dịp này nên tới trước từ 2 đến 3 tiếng. Không nên đến quá sớm hoặc quá muộn. Đặc biệt, nên chủ động về phương tiện, có phương án dự phòng tới sân bay tránh tình trạng kẹt xe giờ cao điểm dẫn tới lỡ chuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.