Quân đội Nigeria giành lại thành trì của Boko Haram

28/03/2015 09:36 GMT+7

(TNO) Quân đội Nigeria cho biết họ đã giành lại được thị trấn Gwoza, nơi được coi là thành trì chính của nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram, theo đài BBC ngày 28.3.

(TNO) Quân đội Nigeria cho biết họ đã giành lại được thị trấn Gwoza, nơi được coi là thành trì chính của nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram, theo đài BBC ngày 28.3.

Quân đội Nigeria - Ảnh: Reuters
Phiến quân Boko Haram đã bị đẩy lùi ra khỏi hầu hết các vùng lãnh thổ mà nhóm này chiếm được, một số tay súng đã phải chạy về những vùng biên giới, BBC dẫn thông báo quân đội Nigeria cho hay.
Quân đội đã giành lại được thị trấn Gwoza trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 28.3.
Boko Haram đã chiếm giữ thị trấn Gwoza vào tháng 8 năm ngoái, tuyên bố điều hành nơi này theo luật đạo Hồi, theo Reuters.
Việc giành lại Gwoza là sự kiện quan trọng đối với quân đội Nigeria. BBC cho hay có thể thị trấn này là một trong những nơi mà nhóm vũ trang giấu hơn 200 nữ sinh trường Chibok bị bắt cóc vào tháng 4 năm ngoái.
Hàng ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi Boko Haram tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo vào năm 2009. Khoảng 3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì tình hình an ninh bất ổn tại Nigeria, và nhiều người sẽ không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 28.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.