Pháp, Đức, Nga, Ukraine kêu gọi tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

18/07/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Các nguyên thủ Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 17.7 kêu gọi “tuân thủ nghiêm túc” thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

(TNO) Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine ngày 17.7 kêu gọi “tuân thủ nghiêm túc” thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine nhằm kết thúc cuộc xung đột Ukraine.

Xe tăng của quân đội Ukraine tuần tra ở miền đông Ukraine - Ảnh: ReutersXe tăng của quân đội Ukraine tuần tra ở miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
AFP dẫn lời các nguồn tin ở thủ đô Kiev (Ukraine) cho biết, cuộc hội đàm qua điện thoại giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong hơn hai giờ tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đội giữa phe ly khai và quân đội Ukraine kéo dài 15 tháng qua.
Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 2.2015 tại thủ đô Minsk (Belarus), nhưng Tổng thống Poroshenko phàn nàn về việc phe ly khai từ chối tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 5 tháng qua.
Ông Poroshenko “bày tỏ quan ngại về hành động tiếp tục làm gia tăng bạo lực ở miền đông Ukraine và kêu gọi tuân thủ và thực hiện thỏa thuận Minsk”, AFP dẫn lại thông cáo đăng tải trên website Tổng thống Ukraine.
“Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định Ukraine, không giống các bên khác, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn Minsk”, theo thông cáo trên.
Điện Kremlin ra thông cáo cho biết Tổng thống Putin nhấn mạnh tình hình khủng hoảng nhân đạo, đời sống nhân dân gặp khó khăn tại hai khu vực (tỉnh Lugansk và Donetsk) nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai ở miền đông Ukraine do những biện pháp kiểm soát kinh tế của Kiev.
Tổng thống Putin cũng nhắc lại lời kêu gọi của ông đối với Tổng thống Poroshenko là tiến hành thương lượng với các thủ lĩnh phe ly khai ở Lugansk và Donetsk để họ thành lập hai quốc gia cộng hòa tự trị.
Cuộc hội đàm qua điện thoại của các bên diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine bàn thảo về vấn đề thay đổi hiến pháp, trao quyền tự trị cho phe ly khai ở miền đông Ukraine (tức lãnh thổ tự trị thuộc Ukraine chứ không phải tách khỏi Ukraine) nhằm kết thúc xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài 15 tháng qua khiến trên 6.500 người chết.
Trong phiên họp Quốc họi Ukraine ngày 16.7, các nhà làm luật Ukraine bỏ phiếu (288 phiếu thuận so 57 chống) chấp thuận việc đề nghị tòa án hiến pháp Ukraine ra phán quyết có nên thay đổi hiến pháp trao quyền tự trị cho phe ly khai hay không.
Nhưng Bộ Ngoại giao Nga lại cho rằng đề xuất thay đổi hiến pháp là không hiệu quả, bởi vì Quốc hội Ukraine tự thực hiện việc này mà không qua tham vấn với phe ly khai.
Tổng thống Hollande lại bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất thay đổi hiến pháp (do Tổng thống Poroshenko khởi xướng), gọi đây là một động thái tích cực đầu tiên để có thể tiến hành những cuộc bầu cử tại các vùng do phe ly khai kiểm soát vào cuối năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.