Quảng Ngãi: Cô gái trình báo đâm chết bạn trai trong đêm lễ tình nhân 14.2

Phạm Anh
Phạm Anh
15/02/2020 17:13 GMT+7

Sáng 15.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ cô gái đâm chết bạn trai bằng nhiều nhát dao trong đêm lễ tình nhân 14.2.

Ngày 15.2, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết sáng cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ cô gái đâm chết bạn trai bằng nhiều nhát dao trong đêm lễ tình nhân 14.2

Huyền làm việc với công an

Ảnh: V.P

Giữa đêm lễ tình nhân 14.2, trực ban Công an xã Bình Phú, huyện Bình Sơn tiếp một cô gái đến trình báo chính mình dùng dao đâm chết bạn trai, rồi đến tự thú. Cô gái này cũng cho rằng mình đã gọi cho Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi để báo tin này.

Cô gái tự thú đâm chết bạn trai là Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn). Thông tin ban đầu của công an địa phương, vào chiều ngày lễ tình nhân 14.2, Huyền chạy xe máy đến thăm bạn trai là Võ Minh Mót (33 tuổi) ở trại chăn nuôi vịt thuộc thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn.

Tại trại nuôi vịt, anh Mót tổ chức nhậu cùng chị Huyền, cha ruột của Mót (ông Võ Bân, 70 tuổi) cùng 3 người bạn của anh Mót.

Nhậu xong ở trại nuôi vịt, Mót chở chị Huyền về cửa biển Sa Đằng, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn nhậu cùng với 2 người bạn của anh Mót.

Chiều tối cùng ngày, anh Mót chở Huyền về lại trại nuôi vịt ăn tối. Tại đây, anh Mót cùng cha ruột và Huyền tiếp tục uống rượu. Sau đó anh Mót đi ngủ sớm, còn lại Huyền và ông Bân (cha Mót) tiếp tục ngồi chơi.

Đến khi Huyền lên giường ngủ cùng anh Mót thì cãi nhau liên quan đến chuyện tình cảm. Huyền lấy con dao để trên bàn đâm nhiều nhát vào ngực và cổ, làm anh Mót tử vong. Sau khi đâm chết Mót, Huyền đi đầu thú.

Công an huyện Bình Sơn hiện đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm sáng tỏ vụ án mạng trong đêm lễ tình nhân 14.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.