Quảng Nam: Khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/05/2023 14:41 GMT+7

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, để tiến hành các hoạt động điều tra.

Chiều 13.5, thượng tá Đinh Việt Trung, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tuyến sông Trường Giang.

Quảng Nam: Khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên - Ảnh 1.

Đặng Ngọc Bàn đã dùng máy nổ gắn đầu bơm, đường ống hút để khai thác cát lòng sông trái phép

NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 ngày 7.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Trường Giang (đoạn qua thôn Hòa An, xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam), tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện Đặng Ngọc Bàn (36 tuổi, ở xã Tam Hòa) đang thực hiện hành vi dùng máy nổ gắn đầu bơm, đường ống hút để khai thác cát lòng sông trái phép.

Tại thời điểm phát hiện, tổng khối lượng cát Bàn đã khai thác được 874,9 m3. Tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 12.5, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên để tiến hành các hoạt động điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.