Quân đội Trung Quốc chỉ trích 'quân trang bằng 2 iPhone 6'

13/12/2014 07:00 GMT+7

Bất chấp các nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng với chi tiêu quân sự ngày càng tăng, trang thiết bị cá nhân của lính bộ binh nước này chỉ trị giá gần 9.400 nhân dân tệ (hơn 32 triệu đồng), tức tương đương với giá của 2 chiếc điện thoại iPhone 6.

 
Lính Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tờ Tuần báo Phương Nam của Trung Quốc chỉ ra rằng vật dụng đắt giá nhất trong bộ quân trang là khẩu súng trường tự động giá 4.300 nhân dân tệ, tiếp đến là mũ bảo hộ giá 1.580 nhân dân tệ còn các vật khác chưa đến 400 nhân dân tệ/món.

Theo bài viết, chi phí trang bị cho lính bộ binh Trung Quốc vẫn không đổi so với 5 năm về trước và chỉ bằng 1/10 trị giá quân trang của lính Mỹ.

Đến ngày 12.12, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lên tiếng chỉ trích bài báo của Tuần báo Phương Nam là “một sự phân tích thiếu chuyên nghiệp” nhưng lại không tiết lộ giá trị thật của bộ quân trang.

Danh Toại

>> ‘Quân đội Trung Quốc phải trỗi dậy để bắt kịp các nước’
>> Tập Cận Bình 'siết' tài chính của quân đội Trung Quốc
>> Quân đội Trung Quốc huấn luyện yếu, khó thắng trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.