Quân đặc nhiệm Ukraine lại đột kích nhà máy hạt nhân Zhaporizhzhia?

03/09/2022 21:30 GMT+7

Một quan chức thân Nga hôm 3.9 nói rằng các lực lượng Ukraine lại mở đợt tấn công vào TP.Energodar sau khi pháo kích vào vùng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zhaporizhzhia.

Ông Vladimir Rogov, thành viên chính quyền dân-quân sự địa phương do Nga chỉ định, nói một vài nhóm phá hoại dùng ít nhất 15 xuống cao tốc mưu toan vượt qua hồ chứa nước Zhaporizhzhia. Ông nói số quân này định đổ bộ ở 3 vị trí, gồm thành phố Energodar, nơi có nhà máy điện, cùng hai thị trấn Vasilyevka and Dneproprudnoye.

Các nhóm này khởi hành từ phía Ukraine kiểm soát vào khoảng nửa đêm, trùng với thời điểm xảy ra pháo kích ở TP.Energodar. Ông Rogov nói rằng lực lượng Nga đã triển khai máy bay trực thăng Ka-52 để đẩy lui đợt tấn công.

Dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ cung cấp thêm chi tiết về mưu toan đột kích này.

Mới 2 ngày trước, Nga cũng cáo buộc Ukraine tiến hành đột kích với âm mưu chiếm nhà máy điện hạt nhân, ngay trước khi một đoàn thanh sát LHQ đến đây. Tuy nhiên Nga nói chiến dịch này đã thất bại.

Sau khi đến thăm, đoàn thanh sát đã rời đi nhưng vẫn còn 6 chuyên gia ở lại nhà máy điện. Bốn người cũng sẽ rời nơi đây vào đầu tuần tới, nhưng vẫn còn 2 người sẽ còn ở lại ứng trực.

Trong một động thái bất thường, quân đội Ukraine cho biết đã triển khai các đợt tấn công hôm 2.9 nhằm vào các mục tiêu Nga ở khu vực xung quanh thị trấn miền nam Enerhodar, gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào thời điểm các chuyên gia LHQ đang làm việc.

Reuters dẫn thông báo từ quân đội Ukraine nói “những đợt tấn công có chủ đích của quân đội Ukraine tại các địa điểm ở Energodar và Kherson đã phá huỷ 3 hệ thống pháo và kho đạn của đối phương”,.

Việc phía Ukraine thông tin về vụ tấn công là điều bất thường vì quân đội hiếm khi nào cung cấp chi tiết về những mục tiêu cụ thể.

TP.Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã do Nga kiểm soát từ đầu tháng 3. Đến tháng 7, tại đây xảy ra nhiều vụ tập kích bằng pháo và máy bay không người lái mà hai bên Nga và Ukraine đổ lỗi lẫn nhau là thủ phạm.

Kyiv cho rằng các vụ pháo kích nằm trong chiến dịch đổ tội của Nga nhưng cũng cáo buộc Nga dùng nhà máy làm căn cứ chứa pháo binh và thiết bị quân sự hạng nặng.

Phía Ukraine cũng nói rằng quân Nga đã di dời toàn bộ các thiết bị quân sự này ra khỏi nhà máy trước khi đoàn thanh sát đến.

Moscow luôn kiên quyết bác bỏ cáo buộc và nói rằng chỉ có bảo vệ vũ trang nhẹ được triển khai đến nhà máy để giữ an ninh.

Liên quan đến cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra ở miền nam, bản tin của Bộ Quốc phòng Anh hôm 3.9 nhận định rằng một yếu tố của cuộc phản công này là việc lực lượng Ukraine tiến quân trên một mặt trận rộng ở bờ tây sông Dnieper, tập trung vào 3 trục nằm trong vùng Kherson do Nga kiểm soát.

Theo nhận định của phía Anh, lực lượng Ukraine có lẽ đã đạt được yếu tố bất ngờ về chiến thuật, nhờ khai thác điểm yếu của quân Nga về hậu cần, quản lý hành chính và lãnh đạo.

Tình báo quốc phòng Anh cho rằng khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở Donbass và Kharkiv thì một quyết định then chốt mà giới chỉ huy Nga phải đưa trong những ngày tới là phải đưa lực lượng dự bị đến mặt trận nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2.9 cho rằng Ukraine phản công ở miền nam để "tạo ảo tưởng" cho phương Tây và đang phải hứng chịu thương vong nặng nề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.