Quan chức Hamas nhận được đề xuất ngừng bắn mới, Thủ tướng Israel quyết đánh đến cùng

Quan chức Hamas nhận được đề xuất ngừng bắn mới, Thủ tướng Israel quyết đánh đến cùng

01/02/2024 07:00 GMT+7

Phía Hamas cho biết họ đã nhận và đang nghiên cứu một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn - thả con tin ở Gaza, do các nhà hòa giải đưa ra sau cuộc đàm phán với Israel, trong một động thái được coi là sáng kiến hòa bình nghiêm túc nhất trong nhiều tháng.

Ngày 30.1, lực lượng Hamas cho biết họ đã nhận được và đang nghiên cứu một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn, thả con tin ở Gaza.

Các nhà hòa giải đã đưa ra đề xuất này cho Hamas sau quá trình đàm phán với Israel về sáng kiến hòa bình nghiêm túc nhất kể từ đầu xung đột.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói với Reuters rằng đề xuất này liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn, trong đó nhóm Hamas trước tiên sẽ thả những thường dân còn lại trong số các con tin bị bắt hồi ngày 7.10, sau đó là các binh sĩ và cuối cùng là thi thể của các con tin đã bị giết.

Đề xuất ngừng bắn được đưa ra sau các cuộc đàm phán ở Paris (Pháp) với sự tham gia của các giám đốc tình báo từ Israel, Mỹ, Ai Cập với thủ tướng Qatar.

Để đánh dấu mức độ nghiêm túc của các cuộc đàm phán, người đứng đầu Hamas là ông Ismail Haniyeh cho biết ông sẽ tới Cairo để thảo luận về vấn đề này. Đây là chuyến đi công khai đầu tiên của ông tới thủ đô Ai Cập sau hơn 1 tháng.

Quan chức Hamas nhận được đề xuất ngừng bắn mới, Thủ tướng Israel quyết đánh đến cùng- Ảnh 1.

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza, trong ảnh chụp màn hình từ một video phát hành vào ngày 31.1.2024

REUTERS

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lặp lại cam kết sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi giành “chiến thắng hoàn toàn”.

“Tôi nghe thấy những câu nói về tất cả các loại thỏa thuận (thả con tin) nên tôi muốn làm rõ - chúng tôi sẽ không kết thúc cuộc chiến này nếu chưa đạt được tất cả các mục tiêu. Điều đó có nghĩa là loại trừ Hamas, đưa về tất cả con tin của chúng tôi và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn tạo ra một mối đe dọa nào đối với Israel nữa”.

Hamas, lực lượng đã khơi mào cuộc chiến khi đột kích các thị trấn của miền nam Israel vào ngày 7.10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin, cho biết họ sẽ chỉ thả những người bị bắt còn lại như một phần của thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Cho đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 26.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 2 triệu người ở vùng đất này đã phải rời bỏ nhà cửa.

Cuộc chiến ở Gaza đã dẫn đến leo thang ở những nơi khác trên khắp Trung Đông, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ của các nhóm vũ trang đồng minh với Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.