Phúc thẩm vụ lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng tại Tây nguyên: Kiến nghị tăng hình phạt hàng loạt bị cáo

27/09/2014 01:11 GMT+7

Ngày 26.9, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Phát triển VN chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Sở Giao dịch TP.HCM, Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội đã kết thúc. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên y án sơ thẩm, phạt tử hình bị cáo Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay.

* Y án tử hình nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông Vũ Việt Hùng

 Vũ Việt Hùng
Vũ Việt Hùng (bìa phải) cùng các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa - Ảnh: Ngọc Anh

Cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay, bị cáo Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó tổng giám đốc OCB) bị phạt 5 năm tù, Tạ Thị Xuân Ý (nguyên Phó trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng OCB - Sở Giao dịch TP.HCM) 8 năm tù, Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) 5 năm tù, Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội) 10 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân) bị tuyên án tù chung thân về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) bị tuyên án chung thân, Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng bác yêu cầu của đại diện VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, tuyên trả cho OCB - Sở Giao dịch TP.HCM 529 tỉ đồng và Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỉ đồng là vật chứng vụ án đang bị tạm giữ.

Đáng lưu ý, mặc dù nhận định tòa sơ thẩm tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng mức án quá nhẹ, nhưng do không có kháng nghị nên theo luật định cấp phúc thẩm không thể xem xét. Tuy nhiên trong thẩm quyền, HĐXX đã quyết định kiến nghị kháng nghị vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo này.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2008 - 2010, một số giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Nông đã làm hồ sơ giả vay gần 2.000 tỉ đồng tín dụng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi, được Vũ Việt Hùng ký duyệt. Các doanh nghiệp đã "lại quả" bằng việc hối lộ Vũ Việt Hùng một xe BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng. Để có tiền thu nợ cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Hùng đã ký khống nhiều giấy tờ để các doanh nghiệp chiếm đoạt 580 tỉ đồng của OCB - Sở Giao dịch TP.HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội.

Trong khi đó tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Việt Hùng kêu oan. Bị cáo nói: "Giám đốc các doanh nghiệp làm hồ sơ giả để lừa bị cáo, bị cáo cũng không đi lừa các ngân hàng khác để thu nợ cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông mà chỉ thu nợ đúng, còn chiếc xe ô tô bị cáo chỉ mượn của doanh nghiệp". Nhưng khi HĐXX yêu cầu giải thích vì sao mượn xe mà xe đứng tên con trai bị cáo, các loại giấy tờ cũng do bị cáo ký, Vũ Việt Hùng không trả lời được.

Cũng như Vũ Việt Hùng, các bị cáo Lâm Hữu Hạnh, Tạ Thị Xuân Ý cho rằng mình không phạm tội. 5 bị cáo khác nhận tội và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, 5 bị cáo còn lại trong vụ án không kháng cáo.

Ngọc Anh

>> Xử phúc thẩm 'đại án' tham nhũng: Các bị cáo xin giảm án, kêu oan
>> Xét xử 'đại án' tham nhũng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông: Tòa tuyên 1 án tử hình, 3 án chung thân
>> Xét xử 'đại án' tham nhũng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông: Đề nghị mức án tử hình Vũ Việt Hùng
>> Chuẩn bị xử 'đại án' tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
>> Đại án tham nhũng tại Công ty Tài chính 2: Đề nghị hai án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.