Phục dựng khuôn mặt, phát hiện manh mối cái chết của hoàng đế Trung Quốc

Phục dựng khuôn mặt, phát hiện manh mối cái chết của hoàng đế Trung Quốc

30/03/2024 19:17 GMT+7

Sử dụng dữ liệu ADN và kết quả phân tích từ một hộp sọ, đội ngũ chuyên gia Đại học Phúc Đán thuộc thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã tái dựng khuôn mặt của Bắc Chu Vũ Đế.

Chu Vũ Đế là hoàng đế thứ ba của nhà Bắc Chu, trị vì từ năm 560 cho đến khi qua đời năm 578 ở tuổi 36, nên còn gọi là Bắc Chu Vũ Đế. Với việc tiêu diệt Bắc Tề và thống nhất miền bắc Trung Quốc, ông được xem là vị hoàng đế có công lao rất lớn trong sự nghiệp thống nhất Trung Quốc sau nhiều thế kỷ chia cắt.

Tuy nhiên, cái chết đột ngột của ông đã làm tan vỡ giấc mộng thống nhất toàn bộ Trung Nguyên. Nhà Bắc Chu nhanh chóng mất về tay nhà Tùy vào năm 581.

Nguyên nhân tử vong của vị hoàng đế từ lâu vẫn là đề tài tranh luận tập trung vào hai khả năng là bị đầu độc hoặc do mắc bạo bệnh.

Một giả thuyết mới khác, dựa trên việc phân tích nguyên tố vi lượng trong các mẫu xương của vị hoàng đế, cho thấy có thể ông bị ngộ độc thạch tín. Điều này có thể xuất phát từ việc ông học theo Đạo giáo, uống các loại đan dược mong được trường sinh bất lão.

Trong nghiên cứu mới nhất, kết quả phân tích ADN do Đại học Phúc Đán thực hiện xác nhận Bắc Chu Vũ Đế có một số đột biến khiến ông có nguy cơ đột quỵ cao hơn. Một số mô tả về hoàng đế này trong sử sách cũng cho thấy những dấu hiệu ông đã trải qua đột quỵ. Vì vậy, có nhiều khả năng ông đã tử vong do xuất hiện biến chứng sau cơn đột quỵ.

Các nhà khảo cổ học ban đầu đã phát hiện lăng mộ của Bắc Chu Vũ Đế năm 1996. Lăng chứa hài cốt của vị hoàng đế, bao gồm "hộp sọ gần như hoàn chỉnh". Điều này cho phép các nhà nghiên cứu có thể chiết xuất ADN để thực hiện cuộc phân tích di truyền.

Trong thời gian tới, đội ngũ chuyên gia lên kế hoạch tiếp tục phân tích những người từng sống ở Trường An, kinh đô của 13 triều đại trong lịch sử Trung Quốc và hiện là thành phố Tây An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.