Phú Quốc: Một nhân viên resort bị rắn độc cắn, chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

19/12/2023 10:55 GMT+7

Trong lúc làm việc, một nhân viên resort ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bị rắn độc cắn, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Sáng 19.12, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết phòng khám vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn. Do Phú Quốc chưa có huyết thanh kháng loại độc rắn này nên phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong sáng cùng ngày để tiếp tục điều trị.

Phú Quốc: Một nhân viên resort bị rắn cạp nia cắn trong lúc làm việc - Ảnh 1.

Rắn cạp nia đã cắn anh S. tại resort

HOÀNG TRUNG

Theo ông Khái, bệnh nhân là anh N.V.S (28 tuổi, nhân viên một resort ở P.An Thới, TP.Phú Quốc). Qua thăm hỏi ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 18.12, trong lúc làm việc ở resort, anh S. bị rắn cắn ở tay trái. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng sơ cứu cho anh S. rồi đưa đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cấp cứu, đồng thời mang theo con rắn đã bị đập chết.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám và nhận thấy bệnh nhân bị sưng tấy vùng vết cắn, huyết áp ban đầu ổn định nhưng sau đó nồng độ ô xy trong máu giảm dần.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp từ xa với bác sĩ khoa điều trị rắn độc cắn (Trại rắn Đồng Tâm) và xác định loài rắn cắn anh S. là rắn cạp nia. Đây là loài rắn cực độc, người bị cắn có thể bị liệt cơ và hôn mê, hiện chưa có huyết thanh đặc trị loài rắn này.

"Chúng tôi đã liên hệ với các cơ sở y tế lân cận để tìm loại huyết thanh đa chủng nhưng không có. Đồng thời, qua hội chẩn, bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn, là loài rắn rất độc. Vì vậy, chúng tôi đã theo dõi trong đêm, xử lý triệu chứng để sáng nay chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị", ông Khái nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.