Phú Quốc: Cứu bé trai 2 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn

23/11/2023 11:46 GMT+7

Bé trai 2 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, được các bác sĩ Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang) cấp cứu kịp thời.

Ngày 23.11, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các bác sĩ của phòng khám vừa cấp cứu một bé trai 2 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 22.11, bé trai N.T.Đ (2 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) được cha mẹ đưa đến Phòng khám S.O.S trong tình trạng đau nhức, sưng tấy rất nhiều ở vết cắn trên bàn chân phải.

Phú Quốc: Cứu bé trai 2 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn - Ảnh 1.

Bàn chân phải của bé Đ. sưng tấy do bị rắn lục đuôi đỏ cắn

HOÀNG TRUNG

Theo người nhà, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, phát hiện bé bị đau ở chân và có vết thương nghi ngờ là rắn cắn nên nhanh chóng đưa bé đến phòng khám để kiểm tra.

Qua kiểm tra, nhận dạng vết cắn, ê kíp bác sĩ kết luận bé bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành tiêm huyết thanh kháng độc rắn cho bé Đ. Sau tiêm, các bác sĩ cho bệnh nhân ở lại phòng khám theo dõi, đến hơn 23 giờ cùng ngày, khi sức khỏe ổn định mới cho bệnh nhân về nhà.

Sáng 23.11, người nhà có đưa bé Đ. đến phòng khám kiểm tra lại. Qua xét nghiệm, tình trạng sức khỏe bé ổn định nên bé được về nhà tiếp tục chăm sóc.

Đại diện Phòng khám S.O.S Phú Quốc cho biết, thời gian gần đây có khá nhiều người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn đến phòng khám tiêm huyết thanh cấp cứu.

Lý giải về việc số ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn gần đây tăng cao, nhiều người dân địa phương cho biết do năm nay thời tiết Phú Quốc có nhiều mưa, môi trường ẩm ướt là điều kiện cho loài rắn lục đuôi đỏ sinh sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.