Phú Quốc: Hội ý từ xa, cứu du khách Nga bị rắn lục đuôi đỏ cắn

08/11/2023 22:37 GMT+7

Một du khách Nga đi tìm quán ăn trên địa bàn xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) thì không may bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Tối 8.11, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các bác sĩ của phòng khám vừa cứu một nam du khách quốc tịch Nga (44 tuổi) bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, du khách này đi tìm nhà hàng ở khu vực ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, để ăn tối thì bị một con gì đó cắn vào chân. Khoảng 15 giây sau thì ông bị choáng nên đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc kiểm tra.

Phú Quốc: Hội ý từ xa, cứu du khách Nga bị rắn lục đuôi đỏ cắn  - Ảnh 1.

Du khách Nga đang được theo dõi sau khi tiêm huyết thanh

HOÀNG TRUNG

Đến nơi, nạn nhân có triệu chứng sưng tấy khu vực vết cắn dù đã được garo, thân nhiệt tăng lên 38 độ C và có cảm giác khó thở.

Do nạn nhân có triệu chứng khác biệt và sốt nên ê kíp bác sĩ phải hội ý từ xa với bác sĩ Lê Văn Tâm ở Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) để xác định loài rắn đã cắn nạn nhân. 

Sau khi xem xét vết cắn và các triệu chứng, các bác sĩ xác định nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Sau đó, các bác sĩ để nạn nhân thư giãn và thả lỏng cho thân nhiệt trở lại bình thường, rồi tiến hành test thử thuốc và tiêm 3 liều huyết thanh kháng độc rắn. Đồng thời, giữ bệnh nhân ở lại phòng khám để tiếp tục theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.