Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Hơn 400 học sinh vẫn nghỉ học

29/03/2024 12:05 GMT+7

Sáng nay 29.3, hơn 400 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa đến trường đi học, do phụ huynh phản đối sáp nhập trường.

Sáng 29.3, ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cho biết buổi học sáng cùng ngày chỉ có 52/457 học sinh toàn trường đi học, hơn 400 học sinh vẫn chưa đi học trở lại.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Hơn 400 học sinh vẫn nghỉ học- Ảnh 1.

Người dân phản đối việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám

MINH HẢI

Cũng theo ông Dũng, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường dù số lượng học sinh đi học ít hay nhiều.

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi phụ huynh phản đối việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám (TT.Triệu Sơn) và không cho con em đến trường nhằm gây áp lực.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, từ chiều 27.3, các phụ huynh đã không cho 457 học sinh (tất cả học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) đi học, đồng thời nhiều phụ huynh tập trung ở khu vực cổng trường để phản đối sáp nhập…

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường Hơn 400 học sinh vẫn nghỉ học

Sáng 28.3, UBND TT.Triệu Sơn tổ chức đối thoại với hơn 100 phụ huynh. Tại buổi đối thoại, đa số người dân kiến nghị chính quyền tính toán việc sáp nhập, sắp xếp các trường trên địa bàn có tình có lý để học sinh không phải đi học xa.

UBND H.Triệu Sơn cũng thông tin đến người dân về việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám mới là chủ trương và quan điểm của huyện vẫn sẽ tiến hành sáp nhập trường. 

Đại diện lãnh đạo H.Triệu Sơn cho biết, sau khi xây dựng từng phương án cụ thể sẽ xin ý kiến người dân mới tiến hành sáp nhập. Tuy nhiên, cho rằng chính quyền trả lời chưa thỏa đáng, không đúng với mong muốn của người dân nên đến ngày 29.3 đa phần người dân vẫn chưa cho con em đi học.

Hiện chính quyền địa phương cùng với Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cho con em đến trường đi học để đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.