Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Chính quyền đối thoại với người dân

28/03/2024 16:15 GMT+7

Sau cuộc đối thoại giữa chính quyền với hơn 100 phụ huynh, đa số học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa đến trường đi học.

Chiều 28.3, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND TT.Triệu Sơn (H.Triệu Sơn), cho biết sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND TT.Triệu Sơn, lãnh đạo UBND TT.Triệu Sơn và UBND H.Triệu Sơn đã đối thoại với hơn 100 phụ huynh có con em học tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, về vấn đề sáp nhập trường này vào Trường tiểu học Lê Văn Tám.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Chính quyền đối thoại với người dân- Ảnh 1.

Người dân tập trung trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc phản đối việc sáp nhập trường từ chiều ngày 27.3

MINH HẢI

Theo ông Thường, tại buổi đối thoại, đa số người dân kiến nghị chính quyền tính toán việc sáp nhập, sắp xếp các trường trên địa bàn phải có tình có lý, để học sinh không phải đi học xa.

"Về phía chính quyền, chúng tôi tuyên truyền cho bà con biết về chủ trương sáp nhập và vẫn sẽ tiến hành sáp nhập. Chúng tôi tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của người dân để báo cáo cấp trên. Buổi đối thoại cũng có lãnh đạo UBND H.Triệu Sơn và Phòng GD-ĐT. Quan điểm của lãnh đạo huyện là không thể để thị trấn có 3 trường tiểu học được, vẫn phải sáp nhập thành 2. Tuy nhiên, phương án cụ thể như thế nào thì sau này thị trấn sẽ lập thành nhiều phương án khác nhau rồi xin ý kiến bà con. Bây giờ chúng tôi giao cho từng khu phố tuyên truyền, vận động bà đưa con em mình đến trường đi học", ông Thường cho hay.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Hơn 400 học sinh vẫn nghỉ học

Ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, buổi chiều ngày 28.3 có các khối 3, 4 và khối 5 (khối 1 và 2 nghỉ) học chính thức, với tổng số học sinh là 252. Tuy nhiên, chỉ có 18 học sinh đến trường đi học.

Cũng theo ông Dũng, chiều 28.3, vẫn có một số phụ huynh tập trung phía trước cổng trường để phản đối việc sáp nhập trường.

Phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Chính quyền đối thoại với người dân- Ảnh 2.

Đến chiều 28.3, đa số phụ huynh vẫn chưa cho con em mình đi học trở lại

MINH HẢI

Vào sáng 28.3, trong tổng số 457 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thì chỉ có khoảng 130 học sinh đến trường đi học, còn hơn 300 học sinh vẫn không đến trường để gây áp lực phản đối việc sáp nhập trường.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều ngày 27.3, các phụ huynh đã không cho 457 học sinh (tất cả học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) đi học. Đồng thời nhiều phụ huynh tập trung ở khu vực cổng trường để phản đối sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường tiểu học Lê Văn Tám (địa chỉ tại TT.Triệu Sơn).

Hiện trên địa bàn TT.Triệu Sơn đang có 3 trường tiểu học, gồm: Trường tiểu học Kim Đồng, Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.