Chém người để trả thù, lãnh án 7 năm tù

28/11/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Gặp lại người đã chém mình 6 tháng trước, Dũng liền chạy về nhà lấy con dao dài 40 cm đến chém tới tấp vào người Tuấn.


Đinh Thanh Dũng tại tòa

Sáng 28.11, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Thanh Dũng (21 tuổi, trú xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội danh “giết người”, tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 14.6, trong lúc đi chơi, Dũng tình cờ gặp lại Phan Anh Tuấn (người cùng thôn), 6 tháng trước từng chém Dũng. Dũng về nhà lấy một con dao dài 40 cm, thủ sẵn trong người, tính chuyện trả thù..

Trong lúc Tuấn và một số người khác đang chăm chú đánh bài, Dũng liền tiến đến phía sau Tuấn, vung dao chém tới tấp vào người Tuấn, đến lúc bị can ngăn mới chịu dừng lại.

Phan Anh Tuấn được người thân đưa đi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, với nhiều vết chém sâu và dài ở cổ và cánh tay phải, đứt động mạch và gãy 1/3 xương trụ. Trung tâm giám định y khoa - pháp y Quảng Bình kết luận Phan Anh Tuấn bị thương tật vĩnh viễn 22%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Dũng rất hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác nên cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Tuy nhiên phía gia đình bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân gần 100 triệu đồng, nên tòa tuyên phạt Đinh Thanh Dũng 7 năm tù giam.

Tin, ảnh: Phong Nha

>> 5 ngư dân lãnh án vì chém người
>> Bắt 9 nghi can truy sát, chém người trên đường
>> Làm rõ vụ cảnh sát giao thông chém người
>> Vây bắt nhóm thuyền viên chém người, cố thủ trên tàu
>> Lo bệnh nhân tâm thần chém người
>> Điều tra nhiều vụ chém người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.