Lo bệnh nhân tâm thần chém người

25/09/2014 09:31 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng công an xã Điện Phong (H.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, vừa có kiến nghị cơ quan chức năng huyện đưa một thanh niên bị bệnh tâm thần vào điều trị tập trung tại bệnh viện sau vụ người này chém trọng thương 2 người thân trong gia đình.

Lo bệnh nhân tâm thần chém người
Hung khí do kẻ tâm thần Lê Văn Lập dùng để sát hại bà ngoại và mẹ ruột vào tháng 7 vừa qua - Ảnh: Hoàng Sơn

Ông Hưng cho biết, vào tối 13.9, Dương Nguyễn Lộc (23 tuổi, trú tại thôn Cẩm Phú 1) gây rối trong nhà. Ông Dương Dũng (cha Lộc) đến nói chuyện thì bất ngờ bị Lộc dùng tuýp sắt đánh ông Dũng bị gãy tay và 3 xương sườn; rồi rút dao đâm vào vùng lưng gây thủng phổi cha mình. Anh Dương Hiển Phước (anh Lộc) can ngăn thì bị Lộc chém nhiều nhát vào 2 tay gây đứt gân. Sau đó Lộc đã bỏ trốn khỏi nhà. Hai nạn nhân được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 14.9, Lộc bị Công an xã Điện Phong tạm giữ khi đang trốn tại H.Duy Xuyên.

Ông Hưng cho biết, Lộc có tiền sử bệnh tâm thần và vẫn chưa khỏi. Trong năm 2014, Lộc đã được đưa đi điều trị 3 lần nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.  Mới đây, sau khi trốn Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam trở về, Lộc đã tìm những người đưa mình đến bệnh viện để trả thù cho bỏ tức. Sau khi buộc Lộc ký cam kết vào chiều ngày 14.9, Công an xã Điện Phong cho Lộc ra về. Nhưng người dân địa phương chứng kiến cảnh Lộc chém người thân đã vô cùng lo sợ. Do vậy ông Hưng đã có kiến nghị trên. “Để những người bị bệnh tâm thần như Lộc trong xã hội thì thật khó lường trước điều gì sẽ xảy ra.”, ông Hưng nói. Theo ông Hưng, lực lượng Công an xã Điện Phong sẽ tiếp tục làm việc với bệnh viện nơi điều trị cho 2 nạn nhân là người thân bị Lộc chém để làm rõ vụ việc.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin về một vụ án mạng cũng do người tâm thần gây ra tai địa bàn xã Đại Đồng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) gây rúng động dư luận. Vào chiều 10.7, Lê Văn Lập (21 tuổi, cùng trú với gia đình ở thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng) đã dùng dao, búa tấn công khiến bà ngoại và mẹ ruột của Lập chết tại chỗ. Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, Đội phó Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân (thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) đưa ra khuyến cáo với những gia đình có người thân bị tâm thần, cần cảnh giác và phải điều trị quyết liệt để tránh hậu quả thương tâm.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.