Ukraine cáo buộc Nga pháo kích lãnh thổ

22/11/2014 09:00 GMT+7

(TNO) "Lần đầu tiên kể từ khi ký thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk (Belarus), hôm qua đã tái diễn hoạt động bắn phá đã tái diễn từ phía Liên bang Nga sang lãnh thổ Ukraine”, AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko.

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích lãnh thổ
Đoàn xe tăng được cho là từ phía Nga tiến vào Ukraine - Ảnh: AFP


Quân đội Ukraine ngày 21.11 chính thức cáo buộc Nga pháo kích lãnh thổ miền đông nước này. Theo đó, đây là lần đầu tiên kể từ khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk trên danh nghĩa ngày 5.9.

Ông Lysenko nói rằng pháo được bắn vào khu vực Lugansk của Ukraine từ hướng làng Manotsky thuộc vùng Rostov của Nga.

Trước đó, ngày 19.11, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Arakov tuyên bố nước này sẽ đơn phương phân định biên giới Ukraine-Nga và chính quyền Kiev đã được trao quyền đặt ra các biện pháp liên quan để thực hiện công tác này.

Căng thẳng tại khu vực miền đông Ukraine vẫn tiếp tục leo thang. Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời, các nước này cáo buộc Nga đưa xe tăng và binh sĩ sang hỗ trợ lực lượng ly khai ủng hộ Nga gây ra các cuộc xung đột làm hơn 4.300 người thiêt mạng.

Thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký kết nhằm làm dịu căng thẳng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, những xung đột liên tục diễn ra làm khả năng thỏa thuận này bị phá vỡ rất lớn.

Ngọc Mai

>> 5 đảng thành lập liên minh tại quốc hội Ukraine
>> Mỹ viện trợ phương tiện quân sự ‘không sát thương’ cho Ukraine
>> ‘Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine làm bất ổn tình hình’
>> Nga kêu gọi Ukraine không gia nhập NATO
>> Mỹ xem xét viện trợ vũ khí cho Ukraine

http://www.afp.com/en/news/ukraine-shelled-russian-territory-kiev

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.