Quy định về chương trình giáo dục Việt Nam trong trường quốc tế

01/11/2014 12:07 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, quy định này có hiệu lực từ ngày 1.12.2014 với việc các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc thực hiện chương trình giáo dục Việt Nam đối với học sinh là công dân Việt Nam.

Cụ thể, học sinh Việt Nam học tập tại trường tiểu học hoặc cấp tiểu học của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình tiếng Việt với thời lượng không ít hơn 140 phút/tuần, trong suốt bậc học và chương trình Việt Nam học không ít hơn 70 phút/tuần từ lớp 4 đến hết lớp 5

Đối với giáo dục trung học, các trường THCS hoặc THPT phải tổ chức cho học sinh học chương trình Việt Nam có thời lượng không ít hơn 90 phút/tuần để có kiến thức phổ thông, cơ bản, có tính hệ thống về lịch sử, địa lí, văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán.

Việc tổ chức dạy chương trình giáo dục bắt buộc này phải đáp ứng các điều kiện sau: Giáo viên là người Việt Nam, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, tài liệu dạy học do Bộ GD-ĐT biên soạn hoặc do các trường tự biên soạn trên cơ sở các chương trình tiếng Việt và chương trình Việt Nam học được Sở GD-ĐT phê duyệt...

B.Thanh

>> Tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng sâu
>> Dạy tiếng Việt trong trường Mỹ 
>> Dạy tiếng Việt ở Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.