Tỷ giá tăng chủ yếu do tâm lý

03/10/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Đến chiều 3.10, tỷ giá VND/USD vẫn trên đà đi lên, tăng thêm 25 đồng/USD so với ngày trước đó. Trong khi, Ngân hàng nhà nước khẳng định, cung - cầu USD không căng thẳng.

(TNO) Đến chiều 3.10, tỷ giá VND/USD vẫn trên đà đi lên, tăng thêm 25 đồng/USD so với ngày trước đó. Trong khi, Ngân hàng nhà nước khẳng định, cung - cầu USD không căng thẳng.

>> Linh hoạt tỷ giá nhưng đừng... đột ngột!
>> Điều chỉnh tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu
>> Tỷ giá USD hạ nhiệt
>> ‘Tăng tỷ giá hoàn toàn không lo ngại đến lạm phát’

Theo số liệu từ Ngân hàng nhà nước (NHNN), tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 3.10 vẫn giữ ổn định ở mức 21.246 VND/USD. Tuy nhiên, tại một số NH trong 3 ngày đầu tháng 10.2014 đã điều chỉnh tăng nhẹ mức mua vào và bán ra. Cụ thể, mua vào 21.200 đồng/USD và bán ra 21.400 đồng/USD.

Vào cuối buổi chiều nay 3.10, Vietcombank đang niêm yết giá mua vào 21.270 VND/USD và bán ra 21.320 đồng/USD. Mức này tăng 25 đồng/USD chiều mua vào và bán ra so với ngày 2.10. So với ngày 1.10, mức tỷ giá niêm yết tăng 60 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tỷ giá tăng chủ yếu do tâm lý
Tỷ giá tăng là do tâm lý - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại Eximbank, chiều 3.10 ngân hàng này niêm yết giá cao hơn Vietcombank. Cụ thể, mua vào 21.250 đồng/USD và bán ra 21.330 đồng. Mức này tăng 50 đồng chiều mua vào và 60 đồng bán ra.

Mức giá mua vào của các NH đang nằm trong biên độ cho phép khi cao hơn mức giá sàn và thấp hơn mức giá trần quy định.

Tỷ giá tăng nhưng một lãnh đạo NHNN khẳng định, tín hiệu trên chủ yếu xuất phát từ tâm lý thị trường, hoàn toàn không phải do nguồn cung USD gặp căng thẳng. Bên cạnh đó, một yếu tố khác tác động tới tỷ giá là các doanh nghiệp đang có nhu cầu USD để thanh toán hợp đồng xuất, nhập khẩu trong quý 3/2014. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại với cán cân thương mại đang xuất siêu, cùng với dữ trự ngoại hối lên tới hơn 35 tỉ USD, NHNN hoàn toàn có khả năng can thiệp bình ổn thị trường nếu có biến động.

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã khẳng định, trong năm 2014 tỷ giá nếu có điều chỉnh cũng tăng không quá 1,43%. Với việc tỷ giá đã được điều chỉnh 1%, biên độ còn lại trong năm rất thấp chỉ 0,43%. Điều này, cho thấy tỷ giá dù có biến động vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và định hướng từ đầu của cơ quan quản lý.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.