Bị bắt sau một năm 'trốn' ra tòa

23/09/2014 10:24 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay sau hơn 1 năm truy nã, đơn vị đã bắt được Phan Phước Kỷ (còn gọi "cu Mâm", 28 tuổi, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) và di lý Kỷ từ TX.Long Khánh (Đông Nai) về địa phương để tiếp tục điều tra.

(TNO) Ngày 23.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay sau hơn 1 năm truy nã, đơn vị đã bắt được Phan Phước Kỷ (còn gọi "cu Mâm", 28 tuổi, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) và di lý Kỷ từ TX.Long Khánh (Đồng Nai) về địa phương để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 26.8.2013, trong phiên sơ thẩm, Kỷ bị TAND huyện Gio Linh (Quảng Trị) tuyên 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến phiên phúc thẩm ngày 5.9.2013, Kỷ bỏ trốn.

Ngày 15.9.2013, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Gio Linh) ra quyết định truy nã Kỷ theo yêu cầu của TAND tỉnh Quảng Trị vì đã có hành vi trốn tránh xét xử phúc thẩm.

Phải đến hơn 1 năm sau, các trinh sát của lực lượng cảnh sát truy nã (Công an tỉnh Quảng Trị) mới phát hiện được Kỷ đang trốn ở TX.Long Khánh và làm nhiều nghề để kiếm sống.

Nguyễn Phúc

>> Bị bắt sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt gần 20 năm
>> Truy nã kẻ kích động hàng trăm người bao vây CSGT
>> Truy nã cô bán bánh mì giả danh phóng viên để lừa đảo
>> Bắt kẻ cướp tài sản, chém người trốn lệnh truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.