Bị bắt sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt gần 20 năm

22/08/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, Đồn Biên phòng Phước Hải (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đã bàn giao Ngô Văn Thuận (51 tuổi, tạm trú tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) cho Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thuận bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt toàn quốc vào ngày 6.10.1995 về tội cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Thuận đã làm nhiều nghề khác nhau ở các tỉnh, thành trong nước, sau đó thì đến Bà Rịa-Vũng Tàu xin làm bạn ghe cho tàu cá BV 94717 TS.

Khi làm việc cho tàu cá này, Thuận đổi tên thành Ngô Văn Phước.

Nguyễn Long

>> Truy nã kẻ kích động hàng trăm người bao vây CSGT
>> Truy nã cô bán bánh mì giả danh phóng viên để lừa đảo
>> Bắt kẻ cướp tài sản, chém người trốn lệnh truy nã
>> Truy nã băng nhóm giang hồ dùng 'hàng nóng' đe dọa, chém người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.