Tiểu thương chợ Vinh lại bãi thị

16/09/2014 12:12 GMT+7

Sáng 15.9, gần 600 tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) đồng loạt đóng cửa ki ốt, tìm đến UBND tỉnh khiếu nại việc UBND TP.Vinh tự ý thay đổi công năng tầng 3 của chợ.

Sáng 15.9, gần 600 tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) đồng loạt đóng cửa ki ốt, tìm đến UBND tỉnh khiếu nại việc UBND TP.Vinh tự ý thay đổi công năng tầng 3 của chợ.

Các tiểu thương cho biết, tại thời điểm huy động vốn của tiểu thương để xây lại chợ Vinh (năm 2007), UBND TP đã ban hành qui chế qui định công năng của các tầng trong chợ theo hướng: Tầng 1 và 2 dành cho buôn bán, tầng 3 là khu hành chính, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác.

Tuy nhiên, đầu năm 2014, UBND TP cho phép BQL chợ cải tạo tầng 3 thành 514 ki ốt để buôn bán các mặt hàng như tầng 1 và 2, khiến cho việc kinh doanh của các tiểu thương càng khó khăn.

Trước đó, ngày 7.3.2014, tiểu thương chợ Vinh cũng đã bãi thị và kéo đến UBND tỉnh đề nghị làm rõ chủ trương cho khai thác tầng 3 của chợ. UBND TP.Vinh sau đó đã lập đoàn thanh tra, xử lý, nhưng các tiểu thương cho rằng đoàn thanh tra không làm rõ các vấn đề mà họ đề nghị.

K.Hoan

>> Di dời tiểu thương Thương xá Tax: Không bị động, không bất ngờ, chỉ tiếc nuối
>> Bị rút ngắn thời gian thuê gian hàng, tiểu thương An Đông Plaza phản ứng
>> 300 tiểu thương Quảng Ninh 'chê' chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.