Kê khai không có tác dụng nhiều trong kiểm soát tài sản

15/09/2014 14:15 GMT+7

(TNO) "Việc minh bạch tài sản, đặc biệt việc công khai, kê khai bản thu nhập tài sản không có tác dụng gì nhiều trong việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn", ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh trong phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sáng nay 15.9.

(TNO) "Việc minh bạch tài sản, đặc biệt việc công khai, kê khai bản thu nhập tài sản không có tác dụng gì nhiều trong việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn", ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh trong phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sáng nay 15.9.

Theo Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, mặt được của công tác phòng chống tham nhũng năm nay là việc xử lý các vụ án có sự chuyển biến rõ rệt, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn nhanh hơn, nhiều vụ án mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can, giảm hẳn án treo cho tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận, hoạt động thanh tra kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong các lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội nhưng số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra còn ít.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền, đánh giá tình hình tham nhũng năm 2014 của Chính phủ vẫn chung, một số biện pháp phòng chống không đủ mạnh và còn mang tính hình thức. “Việc thu hồi tài sản qua thanh tra, kiểm toán thấp. Việc phát hiện tham nhũng ở các địa phương, các cơ quan tổ chức, đơn vị gần đây rất ít, càng gần Đại hội Đảng có vẻ như càng “chìm” đi, rất cần phải mổ xẻ, làm rõ”, ông Quyền đặt vấn đề.


Thiếu tướng Trần Đăng Yến khẳng định từ đầu năm lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt chống tham nhũng

“Nếu năm nào mà cũng có những vụ tham nhũng lớn như Dương Chí Dũng ở Vinalines hay công ty cho thuê tài chính 2 thì tôi nghĩ đất nước này không biết sẽ đi về đâu”, thiếu tướng Nguyễn Đăng Yến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an nói và cho biết không phải cơ quan chức năng không nỗ lực mà do đặc thù của loại tội phạm này, các vụ án khi phát hiện thì hành vi tham nhũng đã xảy ra cách đây từ nhiều năm trước. “Ngay từ bây giờ để phát hiện ra là rất khó vì do cơ chế, quy định của luật, giờ mới triển khai thực hiện dự án, mới đầu tư thì chỉ biết để nắm tình hình thôi, phải chờ đến lúc rút tiền ra mới xử lý được”, ông Yến cho hay.

>> Chống tham nhũng bằng đầu tư công trung hạn
>> Lập 4 đoàn giám sát phòng chống tham nhũng tại các địa phương
>> Một cách chống tham nhũng
>> Chống tham nhũng, đừng nửa vời!
>> Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.