Vụ lật bè tự chế: Tìm thấy thi thể cuối cùng

03/09/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết khoảng 6 giờ sáng nay 3.9, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật bè tự chế trên sông Đạ Dâng vào sáng 1.9.

(TNO) Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết khoảng 6 giờ sáng nay 3.9, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (24 tuổi, ngụ ngụ thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh), nạn nhân cuối cùng trong vụ lật bè tự chế trên sông Đạ Dâng vào sáng 1.9.

>> Vụ lật bè tự chế: Tìm được thi thể người vợ

Chị Huyền là em ruột anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi), nạn nhân được tìm thấy đầu tiên trong vụ lật bè.

Được biết, chị Huyền đang học tại TP.HCM, dịp nghỉ lễ đã cùng người yêu về thăm nhà. Khi về quê, Huyền  theo vợ chồng anh Quảng đi làm rẫy. Khi lên bè tự chế bằng 14 thùng phi để qua sông Đạ Dâng qua rẫy ở xã Đan Phương (huyện Lâm Hà ,Lâm Đồng) chẳng may gặp dòng nước xoáy khiến bè lật.

Chị Vũ Thị Bích Tuyền (23 tuổi, vợ anh Quảng) và chị Huyền bị đuối nước, anh Quảng cố cứu vợ và em gái nhưng cả ba người bị lũ cuốn trôi. Tối 1.9, cơ quan chức năng tìm được thi thể anh Quảng, chiều 2.9 tìm được thi thể chị Tuyền.

Ngày 2.9, chính quyền huyện Di Linh đã đến viếng và hỗ trợ gia đình anh Quảng 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.