Cảnh báo vùng áp thấp ở quần đảo Hoàng Sa

28/08/2014 02:05 GMT+7

Ngày 27.8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển Đông do có sự xuất hiện của một vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 28.8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông nam vịnh Bắc bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh. Ở vịnh Bắc bộ từ đêm qua có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

M.Vọng

>> Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông
>> Bão, áp thấp nhiệt đới ít nhưng cường độ mạnh, diễn biến khó lường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.