Phó thủ tướng Vũ Đức Đam 'vào vai' người dân, đi dự hội nghị giáo dục

15/08/2014 09:12 GMT+7

(TNO) Ngày 15.8, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, triển khai kế hoạch hành động của ngành giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện trong lĩnh vực giáo dục đại học.

>> Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Nếu khó cho ngành giáo dục nhưng có lợi cho xã hội thì vẫn làm


Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, với tư cách một người dân, muốn lắng nghe những ý kiến của các hiệu trưởng nói về những vấn đề giáo dục đáng quan tâm

Hội nghị tổ chức qua mạng trực tuyến tại 6 điểm cầu: Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Đồng thời, hội nghị này cũng được truyền hình trực tiếp qua website của Bộ GD-ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn hội dung thảo luận của hội nghị sẽ tập trung vào 3 trong số rất nhiều vấn đề người dân đang quan tâm: vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, tự chủ trong các trường ĐH và phương án cụ thể của một kỳ thi quốc gia.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đây cũng chính là mong muốn lắng nghe của ông với tư cách một người dân tham dự hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra cả ngày hôm nay (15.8).

Tin, ảnh: Hà Ánh

>> Đại học VN sẽ đi giật lùi
>> Đại học VN cần kéo các nước đến với mình
>> Đại học VN tuyển dụng giảng viên trên báo Mỹ
>> Nâng cao vị thế giáo dục đại học VN
>> Đẩy mạnh giáo dục bằng các giải pháp CNTT
>> Giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì hội thảo về cải cách giáo dục ĐH Việt Nam
>> Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố 3 phương án cho một kỳ thi chung
>> Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu dừng ngay phần mềm có 'đường lưỡi bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.