Chuyển toàn bộ trẻ mồ côi tại chùa Bồ Đề vào trung tâm bảo trợ xã hội

11/08/2014 03:20 GMT+7

Ngày 10.8, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã có phương án chuyển toàn bộ trẻ mồ côi tại chùa Bồ Đề tới 5 trung tâm bảo trợ xã hội công lập của TP, gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội 1, 2, 3; Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật; Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2.

Sở LĐ-TB-XH yêu cầu các trung tâm này chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận trẻ, đồng thời rà soát để chuyển các em có địa chỉ cụ thể tới các trung tâm bảo trợ xã hội các địa phương. Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH còn đưa ra phương án cấp phép để chùa Bồ Đề thành lập trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, theo Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội Đặng Văn Bất, khả năng này là khó khả thi vì chùa Bồ Đề không đủ điều kiện để nuôi dưỡng 106 trẻ em và 39 người cao tuổi.

H.Bình

>> Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề
>> Chùa Bồ Đề không đủ điều kiện chăm nuôi trẻ em
>> Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Điều tra trách nhiệm sư trụ trì Thích Đàm Lan
>> Công an nhận nhiều đơn thư tố cáo việc buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
>> Những điều chưa biết về người phụ nữ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
>> Khởi tố vụ bán bé trai 2 tháng tuổi ở chùa Bồ Đề giá 35 triệu đồng
>> Công an triệu tập sư trụ trì chùa Bồ Đề
>> Vụ bắt quản lý trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng
>> Bắt khẩn cấp quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi mua bán trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.