Giết chồng chị họ, lãnh 20 năm tù

16/07/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Mâu thuẫn từ chuyện gia đình, Tiến lấy dao đâm anh chồng chị họ nhiều nhát chí mạng.


Tiến bị dẫn giải ra xe sau phiên tòa - Ảnh: T.N 

Ngày 16.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Nhật Tiến (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Tiến là em họ bên vợ của anh Nguyễn Tuấn Lập. Khoảng 13 giờ ngày 15.1, Tiến cùng anh Lập sang nhà người hàng xóm ngồi nhậu.

Trong lúc uống rượu, Tiến nhắc đến chuyện tranh chấp đất đai bên nhà cha vợ anh Lập. Do không đồng ý cách nói của Tiến, anh Lập phản ứng và dùng ly bia ném vào đầu Tiến. 

Tức giận, Tiến về nhà lấy dao bỏ vào túi quần, với ý định nếu anh Lập đánh sẽ đâm lại. Sau đó, Tiến ra quán cà phê gần nhà nạn nhân.

Thấy Tiến ở đây, anh Lập hỏi “mày đi kiếm đâm tao hả?” rồi dùng ghế nhựa đánh Tiến. Bỏ chạy, nhưng bị anh Lập đuổi theo, Tiến đứng lại rút dao đâm chồng của chị họ nhiều nhát vào ngực, khiến anh Lập tử vong.

Sau khi gây án, Tiến vứt dao và bỏ trốn về quê vợ. Ngày hôm sau, Tiến ra công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Hương Giang

>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.