Giảm án cho đại ca giang hồ điều hành phi vụ giết người từ trại giam

15/07/2014 17:47 GMT+7

(TNO) Dù đang thụ án nhưng Hoàng 'nổ', một đối tượng giang hồ cộm cán tại Bà Rịa-Vũng Tàu, vẫn điện thoại điều đàn em từ Hải Phòng vào TP.Vũng Tàu 'giúp' bà chị giải quyết ông chồng cũ hay gây rắc rối.

(TNO) Dù đang thụ án nhưng Hoàng “nổ” - một đối tượng giang hồ cộm cán tại Bà Rịa-Vũng Tàu - vẫn điện thoại điều đàn em từ Hải Phòng vào TP.Vũng Tàu “giúp” bà chị giải quyết ông chồng cũ hay gây rắc rối.

Giảm án cho đại ca giang hồ điều hành phi vụ giết người từ trại giam
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 15.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Phạm Anh Hoàng (tự Hoàng “nổ”, 45 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) xuống còn mức án 10 năm tù (án sơ thẩm tuyên 11 năm tù). Cộng với mức án 3 năm 4 tháng 9 ngày tù của một bản án khác, tổng hợp hình phạt mà Hoàng phải chấp hành là 13 năm 4 tháng 9 ngày tù.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo không mang tính tổ chức, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng giảm án cho Lê Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi) xuống còn 4 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Yến (41 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) mức án 4 năm tù.

Liên quan đến vụ án và cũng là người giữ vai trò chính, Phạm Hữu Tuấn (tự Tuấn “ba chay”, 33 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) nhận mức án 13 năm tù về tội “giết người”. Tổng hợp với 10 năm tù tội “cướp tài sản” của TAND quận 2 (TP.HCM) tuyên, Tuấn phải chấp hành hình phạt 23 năm tù.

Theo cáo trạng, Hạnh và ông Đoàn Anh T. (52 tuổi) là vợ chồng đã ly hôn vào năm 2010. Do không thỏa thuận được việc phân chia tài sản nên giữa Hạnh và ông T. xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Hạnh nhờ em kết nghĩa là Yến tìm người trả thù chồng cũ giúp mình. Do có quen biết với Hoàng “nổ” từ trước, Yến đến trại giam Xuân Lộc (trại giam của Bộ Công an, đặt tại tỉnh Đồng Nai) nhờ vả.

Từ trong trại giam, Hoàng “nổ” điện thoại điều Tuấn “ba chay” từ Hải Phòng vào Vũng Tàu giúp Hạnh.

Sau nhiều ngày “phục kích”, đến tối 11.4.2011, phát hiện ông T. rời khỏi nhà, Tuấn bám theo. Khi ông T. vào cửa hàng mua thuốc, Tuấn đứng bên ngoài nhắm vào người ông này bắn 1 phát trúng đùi. Theo phản xạ, ông T. nghiêng người và đưa tay ra đỡ nên phát súng thứ hai trúng cẳng tay.

Xác định kẻ bắn mình, ông T. truy hô “cướp” và đuổi theo thì bị Tuấn bắn tiếp một phát súng nữa. Nhờ hạ thấp người nên ông T. không bị trúng đạn còn Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện chữa trị với thương tích khoảng 6%.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Giết người yêu, tù chung thân
>> Giết người vì bị xúc phạm, lãnh án chung thân
>> Vụ miễn thi hành án rồi lại gây án giết người: Viện KSND tỉnh Bình Thuận có ý kiến
>> Giết người trong ngày khai hội chùa Hương Tích, lãnh 12 năm tù
>> Giết người 'tè bậy', lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.